-
Tiếng ồn và nguy cơ mắc bệnh điếc Ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình lao động nghề nghiệp tới sức nghe đã được phát hiện và ghi nhận ngay từ thời trung cổ. Theo thống kê của Hiệp hội chống tiếng ồn quốc tế (A.I.C.B), tại các nước công nghiệp phát triển,
-
Tỷ lệ trẻ mắc bệnh tiêu chảy rất cao Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Tuyết, Khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng II TP HCM, cho biết, tiêu chảy là một trong 10 bệnh có tỷ lệ trẻ mắc phải cao nhất Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh này là do trẻ dùng thực phẩm nhiễm khuẩn vì không được bảo quản tốt.
-
Phụ nữ dễ mắc bệnh da trong kỳ kinh nguyệt Một số chị em bị mề đay khi đến dịp “đèn đỏ”. Nguyên nhân có thể do nội tiết hoặc dùng thuốc kháng viêm để giảm đau bụng, có khi do dị ứng sản phẩm vệ sinh sử dụng trong kỳ kinh.
-
Cứ 4 giây, có thêm 1 người mắc bệnh lao Theo thông báo của tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization -WHO), 1/3 dân số của thế giới nhiễm lao. WHO nhấn mạnh cứ 4 giây, thế giới có thêm 1 người trở thành bệnh nhân lao.
-
Mexico: hàng trăm học sinh mắc bệnh lạ Khoảng 600 trong số 4.000 học sinh tại trường nội trú Villa de las Ninas nằm bên ngoài thủ đô Mexico City bỗng dưng đi lại khó khăn, có em không thể đứng vững, và bị nôn mửa. Hiệu trưởng trường, Margie Cheong, một xơ đến từ Hàn Quốc, cho biết hiện chưa rõ nguyên nh
-
Hy vọng mới cho người mắc bệnh HIV/AIDS Theo tạp chí Science, các nhà nghiên cứu Đức thuộc Viện Max Planck và Viện Heinrich -Pette đã phát triển một enzym có khả năng tẩy sạch các tế bào bị nhiễm virus HIV.
-
Sống gần đường cao tốc dễ mắc bệnh tim mạch Bác sỹ Barbara Hoffmann và các cộng sự của ông (bệnh viện Essen) đã tiến hành nghiên cứu trên 4 494 người sống tại 3 thành phố lớn của Đức. Các nhà khoa học đã xem xét mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với những người sống gần các trục đường lớn và những người sống xa trục đường.