mặt trăng lớn
-
Có thể có một đại dương ẩn sâu dưới lớp vỏ của mặt trăng Enceladus Trong lòng mặt trăng Enceladus của sao Thổ có thể ẩn chứa một đại dương - đây là phát hiện mới của NASA sau nhiều năm phân tích hình ảnh được tàu thăm dò Cassini ghi lại.
-
Chiêm ngưỡng "Trăng hồng" kỳ thú ở khắp nơi trên thế giới Hiện tượng " Trăng hồng " đã xuất hiện trên bầu trời trên khắp thế giới hôm 19.4. -
Đây là "Mặt trăng" thứ 2 mà NASA muốn tìm người ngoài hành tinh Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đưa máy bay không người lái có tên là Dragonfly tới Titan, mặt trăng lớn nhất của Thổ Tinh để khám phá và tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
-
Tàu NASA sắp tiếp cận mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời Tàu vũ trụ Juno dự kiến lao qua gần mặt trăng Ganymede của sao Mộc với vận tốc 68.400 km/h trong vài ngày tới để thu thập dữ liệu. -
Ảnh chụp mặt trăng khổng lồ đổ bóng lên sao Mộc Ganymede, mặt trăng lớn nhất hệ Mặt Trời, tạo bóng đen trên sao Mộc trong ảnh chụp của tàu vũ trụ NASA. -
NASA chọn đối tác cùng khám phá mặt trăng Titan của sao Thổ NASA đã công bố hợp đồng trị giá 256,6 triệu USD với SpaceX, trao cho công ty này trách nhiệm phóng tàu đổ bộ cánh quạt Dragonfly tới Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. -
NASA thử nghiệm drone vũ trụ 8 cánh quạt Nguyên mẫu Dragonfly, drone lớn tương đương ôtô và dự kiến phóng tới mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, vừa hoàn thành các thử nghiệm trong hầm gió. -
Tìm cách giải mã những cơn gió ảo ma thổi trên mặt trăng Titan của sao Thổ Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học nhằm mục đích làm sáng tỏ những cơn gió ảo ma trên Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ đã khiến các nhà thiên văn học bối rối trong nhiều thập niên. -
Các mặt trăng khổng lồ của Galilean đã ngăn cản sự hình thành hệ thống vành đai khổng lồ xung quanh sao Mộc Một đặc điểm chung đặc biệt của các hành tinh khổng lồ trong Hệ Mặt Trời là sự hiện diện của các hệ thống vành đai quay quanh hành tinh. -
Khám phá bí ẩn của vệ tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời Ganymede là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của Sao Mộc và cũng là vệ tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời. Thậm chí, nó còn lớn hơn cả Sao Thủy, vốn đã từng được coi là một hành tinh.
Khoa học quân sự
Tại sao