mực nước

  • Venice vừa chìm vừa nghiêng Venice vừa chìm vừa nghiêng
    Tình trạng mực nước biển dâng lên không phải là mối đe dọa duy nhất cho khu đô thị nổi tiếng với hệ thống kênh đào chằng chịt ven bờ biển Ý. Kết quả nghiên cứu của một nhóm chuyên gia đến từ Đại học California và Đại học Miami (Mỹ) cho thấy Venice vẫn đang chìm dần, dù các báo cáo trước đó khẳng định tình trạng lún của thành phố này đ&at
  • Đại dương nóng lên từ khi nào? Đại dương nóng lên từ khi nào?
    Nghiên cứu mới cho thấy các đại dương của thế giới đã bắt đầu nóng lên cách đây hơn 100 năm, gấp đôi thời gian được biết trước đây. Kết quả nghiên cứu này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về kỷ lục mực nước biển dâng của Trái đất, một phần do nước giãn nở xảy ra khi nó nóng lên.
  • Khám phá bí ẩn nước biển dâng Khám phá bí ẩn nước biển dâng
    Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết việc khai thác nước ngầm với khối lượng lớn có thể là nguyên nhân làm mực nước biển dâng trong những thập niên qua. Nghiên cứu mới cho thấy khai thác nước ngầm đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Đã đến lúc phải ý thức rõ rằng nó cũng là một nguyên nhân khiến nước biển d&acir
  • Tìm thấy ADN cổ nhất của loài người Tìm thấy ADN cổ nhất của loài người
    Các nhà khảo cổ tin rằng hộp sọ của hai người hang (caveman) được khai quật tại Tây Ban Nha có chứa ADN cổ nhất của người hiện đại. Di cốt này được tìm thấy một cách tình cờ vào năm 2006 trên vùng núi Cantabrian, nằm cách 1500m so với mực nước biển, với niên đại được xác định lên tới 7000 năm tuổi, trang LiveScience cho hay.
  • Ngắm hoa đào chuông rực rỡ trên đỉnh Bà Nà Ngắm hoa đào chuông rực rỡ trên đỉnh Bà Nà
    Đào chuông là loài hoa sinh trưởng ở Bà Nà, vùng rừng nguyên sinh cách mực nước biển trên 1.400 m. Mỗi dịp xuân về, sắc đào lại bung nở, khoe sắc quyến rũ trên những triền đồi. Tên đào chuông là do người địa phương đặt cho loài hoa này vì có những cánh hoa khi nở rộ trông như những chiếc chuông nhỏ màu hồng đậm treo duyên dáng trên cành.
  • Sức khỏe con người trở thành vô nghĩa trên đỉnh nóc nhà thế giới Everest Sức khỏe con người trở thành vô nghĩa trên đỉnh nóc nhà thế giới Everest
    Ở độ cao trên 8000m so với mực nước biển, lượng oxy cực kì loãng và hiếm hoi, nó không đủ để duy trì sự hoạt động của não bộ, tim, cơ bắp, các cơ quan nội tạng khác cùng khí hậu giá rét khắc nghiệt, cơ thể con người không đủ để chống chọi lại môi trường trên đỉnh nóc nhà của thế giới Everest.