nấm ăn được
-
Chiêm ngưỡng khối nấm đắt hơn vàng Cuộc đấu giá hằng năm đã được tổ chức gần Turin hôm 11/11 đã chứng kiến mức giá cao bất thường đối với loại nấm cục trắng dù hiếm nhưng giá bình thường chỉ vào khoảng 350 euro/100g.
-
Phát hiện xương “ma cà rồng cổ đại” 2.000 năm tuổi ở Anh Bộ xương kì lạ tìm thấy ở Yorkshie có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi được xác định chôn theo nghi thức cổ đại để ngăn sự trỗi dậy của xác chết. -
Mê mẩn ảnh đẹp đại dương năm 2019 Những bức ảnh đại dương ấn tượng năm 2019 được trang The Guardian lựa chọn trong cuộc thi thường niên của mình. Đây là lần thứ tư giải thưởng được tổ chức.
-
Phát hiện tàn tích của đế chế bí ẩn còn có từ trước người Inca 500 năm Hàng trăm năm trước, bờ biển phía Tây Nam Mỹ được cai trị bởi người Inca - một đế chế bí ẩn được coi là xã hội phức tạp nhất tồn tại ở châu Mỹ, trước khi Columbus đến. -
Cơ hội nhân bản được loài ngựa đã tuyệt chủng 42.000 năm Xác một con ngựa đông lạnh 42.000 năm tuổi được bảo quản trong vùng băng vĩnh cửu Siberia vừa mới được tìm thấy mang theo hi vọng có thể được nhân bản trong tương lai. -
Tìm thấy máu tươi có thể giúp hồi sinh xác ướp sinh vật 42.000 năm tuổi Nhóm các nhà khoa học Nga đã tìm thấy máu dạng lỏng bên trong xác ướp sinh vật cổ xưa 42.000 năm tuổi, được cho là đóng vai trò quan trọng giúp hồi sinh loài ngựa đã tuyệt chủng này. -
Tiết lộ "sốc" loài nấm đẹp sặc sỡ, dáng như đuôi gà tây Nấm đuôi gà tây còn có tên gọi khác là nấm Vân Chi. Đây là loại nấm đã được người Trung Quốc sử dụng cách đây hàng ngàn năm như một loại trà dược liệu. -
Con vật với 50 phần cơ thể sống cách đây 550 triệu năm có thể giải mã bí mật sự sống Một con sâu hóa thạch 550 triệu năm tuổi được tìm thấy bên bờ sông Trường Giang, phía tây tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có thể là sinh vật đầu tiên trên Trái đất biết di chuyển. -
Phát hiện 2 cọc gỗ cổ bên sông Bạch Đằng Hai cọc gỗ nghìn năm tuổi được người dân phát hiện khi đào vườn ở khu vực có nhiều cụm di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng xưa. -
Kinh ngạc hài cốt sinh vật lạ có chân người và cánh tay vượn Bộ hài cốt hóa thạch của sinh vật 11,62 triệu năm tuổi được các nhà nghiên cứu Đức mô tả là giống như một con vượn và một con người trong một.
Khoa học quân sự
Tại sao