-
Thảm họa Chernobyl - 20 năm nhìn lại Vào lúc 1 giờ 23 phút ngày 26 tháng 4 năm 1986 tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, thuộc nước Cộng hoà Ukraina của Liên Xô cũ, đã xảy ra tai nạn có một không hai trong lịch sử ngành năng lượng nguyên tử thế giới.
-
Nhật Bản: Động đất, 800 người bị thương Sáng nay (16-7), một trận động đất mạnh xảy ra ở tây bắc Nhật Bản làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương, phá hủy nhiều nhà cửa và gây hỏa hoạn tại một nhà máy điện hạt nhân.
-
Xử lý ô nhiễm phóng xạ urani bằng vi khuẩn Theo uỷ ban năng lượng Hoa Kỳ, phóng xạ Urani ở các nhà máy điện hạt nhân, kho vũ khí, trung tâm nghiên cứu và các khu vực trước kia có xảy ra nổ bom hạt nhân như Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl,… hàng năm làm nhiễm độc 2500 tỉ lít nước ngầm của thế giớ
-
Dự án Điện Mặt Trời lớn nhất thế giới Dự án này gồm 4 nhà máy công suất 250 Mega-oat (MW), tức tổng công suất là 1000 MW tương đương một nhà máy điện hạt nhân dự định khởi công xây dựng ở Ninh Thuận vào năm 2014, có khả năng cung cấp đủ điện tiêu dùng cho hơn 300.000 hộ gia đình mỗi năm.
-
Lại xảy cháy ở nhà máy hạt nhân Nhật, độ nguy hiểm gia tăng Sáng nay, vụ cháy thứ hai lại bùng phát tại lò phản ứng số 4 nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 - vụ mới nhất trong một loạt sự cố ở nhà máy này, khiến mối đe dọa về thảm họa hạt nhân ngày càng gia tăng.
-
Phóng xạ hạt nhân không thể phát tán đến Việt Nam Trong một số sự cố của một nhà máy điện hạt nhân, những chất phóng xạ như iôt (iodine 131 và iôt 129) và xêzi (Cesium 137), nếu không được kềm chế trong thùng lò hoặc nhà lò sẽ bị phát tán ra môi trường.
-
Nhật “cầu cứu” nhà máy xử lý phóng xạ nổi của Nga Nhật hôm nay phải nhờ Nga cử một nhà máy xử lý phóng xạ nổi, vốn được sử dụng để vô hiệu hóa các tàu ngầm hạt nhân, tới cô đặc nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.