-
Nỗ lực tìm kiếm cá nước ngọt lớn nhất thế giới Nhà sinh vật học Zeb Hogan đã dành hàng thập kỷ để tìm kiếm loài cá nước ngọt lớn nhất, lớn hơn cả con cá đuối kỷ lục nặng 300 kg ở Campuchia năm ngoái.
-
Việt Nam ra mắt giống ngô hoa quả ngọt ăn trực tiếp không cần luộc, hấp hay nướng Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng vừa cho ra đời loại ngô hoa quả có thể ăn trực tiếp mà không cần luộc, hấp, nướng. Ngô có độ ngọt cao, mọng nước hơn dưa hấu.
-
Theo dõi rùa bằng thiết bị định vị Một con rùa nước ngọt thuộc loại quý hiếm đã được tìm thấy còn sống sót tại một con sông ở Campuchia nhờ vào thiết bị định vị gắn trên mai rùa.
-
Phát hiện cá cướp biển "trang bị" vũ khí hoá học Chú cá nước ngọt kỳ lạ, có tên cá cướp biển có thể sử dụng chất hóa học mà nó tạo ra để “che” mùi cơ thể và lẩn tránh ánh mắt của kẻ thù.
-
Thứ ngọt gấp 300 lần so với đường mía nhưng lại giúp ổn định đường huyết Có một số loại đường không những không gây tăng đường huyết mà còn tốt cho sức khỏe. Đường cỏ ngọt là một trong số đó.
-
Lý do khiến trẻ thèm ăn ngọt Một nghiên cứu tại Anh cho thấy, bố mẹ thường dùng món ăn ngọt để "dụ" trẻ kén ăn, khiến chúng dễ nghiện các món ngọt và béo phì khi lớn lên, theo Daily Mail.
-
Biến nước biển thành nước ngọt bằng năng lượng Mặt trời “Công nghệ lọc nước bằng năng lượng Mặt trời này có thể giải quyết được vấn đề thiếu nước sạch cho gần 1 tỉ con người trên Trái đất”, Qilin Li – chuyên gia xử lý nước của Đại học Rice cho biết.