-
Tại sao hồ Baikal lại có nhiều loài đặc hữu như vậy? Hồ Baikal là một hồ nước khổng lồ ở Siberia, có diện tích tương đương với Bỉ. Trên thực tế, nếu tính theo thể tích, nó là hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới.
-
Lập khu bảo tồn mới để bảo vệ cá heo quý hiếm Chính quyền Bangladesh tuyên bố khu vực nơi ẩn náu động vật hoang dã từ ngày 29/1, xếp chúng vào diện cá heo nước ngọt cần được bảo vệ nghiêm ngặt ở Sundarbans, được coi là hệ sinh thái nước lớn nhất thế giới.
-
Cần từ bỏ thói quen uống nước có đường Các nhà sản xuất đồ uống nên nghiên cứu và tung ra thị trường các loại nước uống có hàm lượng đường thấp để giúp người tiêu dùng từ bỏ thói quen uống đường.
-
Đường Fructoza và bệnh gout, bệnh gan nhiễm mỡ Phụ nữ cũng như nam giới hiếm khi mắc bệnh gout, chứng viêm khớp làm bùng phát các cơn đau đớn khủng khiếp và dai dẳng. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu gần đây, đồ uống có chứa đường Fructoza làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh gout ở cả nam lẫn nữ.
-
Việt Nam tặng lại rùa quý cho Campuchia Con rùa có tên khoa học là Batagur (Batagur affinis). Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phát hiện nó trong chuyến đi tới Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, TP HCM. Trước đó, con rùa được người làm tại đây mua và nuôi trong khuôn viên của Khu du lịch từ những năm 1980.
-
Rùa hô hấp bằng mông Ở mông của giống rùa này có hai cái nang lớn rất trơn, nang trơn có thể giúp cho xoang tiết thực (ruột, niệu quản, tuyến sinh dục của một số loài cá, chim, lưỡng thê, bò sát đều ở trong một xoang) lấy oxi trong nước để kéo dài thời gian chúng lặn ở dưới nước.
-
Hóa đá trên đường đi tìm tình yêu Mặc dù đã hết sức nỗ lực khi vượt qua hồ băng Bindingsvann, Na Uy nhưng một con ếch vẫn bị đóng băng và chết trước khi tìm thấy bạn tình.