-
Nước biển ấm lên đe dọa các loài sinh vật biển có vỏ vì chúng bị kẹt ở vùng nước ấm Thay vì tìm cách thoát ra các vùng biển mát hơn, nhiều loài sinh vật biển có vỏ lại đang bị kẹt ở các vùng nước nông và ấm hơn, dẫn tới nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tương lai.
-
Ecuador phát hiện đàn con mới nở của kỳ nhông hồng cực quý hiếm Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu của sự sinh sản và phát triển của kỳ nhông hồng Nam Mỹ kể từ khi loài này được phát hiện cách đây vài thập niên và có nguy cơ tuyệt chủng.
-
Thú mỏ vịt bạch thể cực hiếm được phát hiện ở Úc Các nhà nghiên cứu đang đi tìm loài rùa có nguy cơ tuyệt chủng tại Úc đã phát hiện ra thứ thậm chí còn hiếm thấy hơn - một con thú mỏ vịt màu trắng bơi trên dòng suối ở bang New South Wales.
-
Vì sao Trung Quốc lại quyết định thả 5 con hổ Hoa Nam vào đồng cỏ châu Phi? Vào năm 2003, Trung Quốc đã thực hiện một chương trình táo bạo nhằm cứu hổ Hoa Nam khỏi nguy cơ tuyệt chủng bằng cách thả 5 cá thể vào khu bảo tồn động vật hoang dã Sibuya ở Nam Phi.
-
Cà Mau thành lập Khu bảo tồn biển rộng 27.000ha Khu bảo tồn gồm vùng biển quanh các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc, được thành lập nhằm bảo vệ và bảo tồn nguồn lợi thủy sản, các loài sinh vật biển, loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
-
Kỳ lạ quần thể cá heo sống khỏe tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất Italy Trong khi hơn một nửa số cá heo và cá voi ở Địa Trung Hải đang có nguy cơ tuyệt chủng, vịnh của thành phố công nghiệp Taranto lại trở thành “thiên đường biển” đáng ngạc nhiên của nhiều loài cá heo.
-
Những người săn voọc trở thành người bảo vệ giữa lòng hoang dã Việt Nam Voọc mũi hếch Bắc Bộ, loài hoang dã chỉ có ở Việt Nam, được xếp vào loại cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ thế giới. Đây cũng là một trong 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên toàn thế giới.