nhím gai
- 16 loài động vật sống lâu nhất quả đất Con người là một trong những loài có tuổi thọ khá cao và có xu hướng tăng cùng với sự phát triển của y học hiện đại. Những bước tiến của khoa học và y học đã giúp chữa trị nhiều căn bệnh nan y, kéo dài tuổi thọ con người.
- Những "quái thú" kỳ dị nhất hành tinh Trong tự nhiên tồn tại rất nhiều loài sinh vật kỳ dị tới mức con người "khó có thể tưởng tượng" được. Dưới đây là những loài động vật như vậy.
- Những điều thú vị về loài nhím có thể bạn chưa biết Nhím (Porcupine) là loài động vật lớn, di chuyển chậm chạp thuộc bộ gặm nhấm với những lông gai sắc nhọn ở đằng sau lưng. Chúng thường sinh sống ở khắp các châu lục, ngoại trừ Nam Cực.
- Con trai hay con gái phụ thuộc vào bố Một nghiên cứu của Đại học Newcastle với sự tham gia của hàng nghìn gia đình là lời giải cho các bậc cha mẹ về việc liệu họ có con trai hay con gái.
- Video: Bị cơn đói điên cuồng thúc giục, báo hoa mai dù 2 chân đầm đìa máu vẫn tấn công nhím Con báo đã vô cùng kiên trì và chấp nhận đau đớn để tấn công con mồi.
- 12 điều "khủng khiếp" về Trung Quốc có thể bạn chưa biết Có nhiều điều thú vị và không tưởng mà chắc chắn sẽ có nhiều điều bạn chưa biết về người bạn láng giềng Trung Quốc của mình đấy.
- Khám phá lăng mộ con gái Tần Thủy Hoàng: Tư thế qua đời tố cáo tội ác của anh trai Dù là công chúa được vua cha Tần Thủy Hoàng yêu quý nhất, Doanh Âm Man vẫn phải chịu cái chết đầy đau đớn, xót xa đến từ chính người thân ruột thịt.
- Chuyện luân hồi của người phụ nữ Anh tự nhận đến từ thời Ai Cập cổ đại Câu chuyện về kiếp trước của Dorothy Louise một thời tốn nhiều giấy mực của giới khoa học và nghiên cứu.
- Con mắt kỳ lạ dưới biển khơi Giới khoa học biết rằng nhím biển (còn gọi là cầu gai, nhum), một trong những nhóm động vật không xương sống, không có mắt hay bất kỳ cơ quan nào giống như mắt.
- Vì sao sư tử lại thích săn nhím dù chúng có thể bị đau hoặc chết vì lông nhím? Trong rất nhiều cuộc chiến giữa sư tử và nhím, hầu như sư tử là loài thua cuộc và phải hứng chịu nhiều vết đâm từ gai nhọn nhất. Điều thú vị là bất chấp bị thương nhưng sư tử vẫn thích tấn công nhím. Tại sao lại như vậy?