-
Các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ và mưa phùn rải rác Không khí lạnh khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc suy yếu nên nhiệt độ tăng, sáng nhiều mây, có sương mù nhẹ, mưa phùn rải rác.
-
Rạn san hô lớn nhất thế giới sẽ bị xóa sổ năm 2100 Các khu vực di sản thiên nhiên như Great Barrier Reef không đủ khả năng chống chọi lại những tác động do nhiệt độ tăng lên gây ra.
-
Nóng bao nhiêu độ sẽ đe dọa tính mạng con người? Theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ tăng lên mức 35 độ C cùng độ ẩm cao đã bắt đầu đe dọa sức khỏe con người.
-
Việt Nam chế tạo tên lửa đẩy đưa thiết bị nghiên cứu khí quyển Tên lửa có thể bay cao trên 40km, mang theo thiết bị khoa học đo nhiệt độ, tầng khí quyển, không khí, các thông số theo yêu cầu.
-
Hồ nước lớn nhất thế giới đang cạn dần Các nhà khoa học cảnh báo, mực nước trong biển Caspi có thể giảm nhanh hơn do nhiệt độ tăng và dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.
-
Trái đất ấm lên khiến nhiều cặp hải âu "ly hôn" Nhiệt độ tăng khiến thức ăn khan hiếm hơn, nhiều cặp hải âu mày đen trở nên căng thẳng và chia tay để tìm bạn tình mới.
-
Ong mất khứu giác sau đợt nắng nóng Khi nhiệt độ tăng, sản lượng cây trồng phụ thuộc vào những loài thụ phấn như ong có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.