nhiệt đới
-
80% rừng nhiệt đới có thể biến mất do biến đổi khí hậu Trong 90 năm nữa, số cá thể động thực vật định cư trong các khu rừng nhiệt đới có thể giảm chỉ còn chưa tới 20% so với hiện nay. Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo sau khi tiến hành một nghiên cứu qui mô lớn về tình trạng ấm lên của Trái đất.
-
Thảm sứa độc hàng nghìn con trên bãi biển Australia Hàng nghìn con sứa lông châm cực độc bất ngờ xâm chiếm bãi biển ở Australia khiến nhiều cư dân và người tắm biển lo lắng. -
Nhật Bản lai tạo thành công chuối có thể ăn cả vỏ, giá 6 USD/quả Những lô hàng chuối Mongee đầu tiên đã bắt đầu lên kệ từ tháng 11/2017. Tuy nhiên, hiện tại năng suất của loại chuối này vẫn còn khá thấp, chỉ đạt 10 quả/tuần.
-
Từ trạm vũ trụ, phi hành gia vẫn rùng mình vì bão Florence Alexander Gerst – một phi hành gia người Đức hiện đang làm việc tại Trạm Vũ trụ ISS đã đưa ra cảnh báo lạnh người về siêu bão Florence đang chuẩn bị đổ bộ nước Mỹ. -
Video: 30 giây nhìn lại hành trình 10 ngày của siêu bão Irma Hình ảnh từ vệ tinh NASA cho thấy hành trình hơn 10 ngày của bão Irma, từ Đại Tây Dương, qua vùng Caribe và tới bang Florida, Mỹ. -
Kỷ lục gió giật trên mặt đất: 408km/giờ Gió giật 408km/giờ trong trận bão nhiệt đới Olivia ngày 10-4-1996 đã lập kỷ lục thế giới mới về “cơn gió giật tốc độ cao nhất trên mặt đất”. -
Những phát hiện mới về các loài chim Dù chim thuộc số những loài động vật được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng các nhà khoa học vừa khám phá ra một loạt thông tin ngạc nhiên mới về chúng, dựa trên một phân tích cây tiến hóa. -
Phát hiện loài cá săn mồi tập thể Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài cá ở Biển Đỏ làm việc theo nhóm để săn lùng và bắt mồi. -
Nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thể tăng 6 độ C vào cuối thế kỷ Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Úc (AusAID) công bố kết quả dự án “Dự tính khí hậu tương lai với độ phân giải cao cho Việt Nam”. -
Bão mạnh nhất thế giới đổ bộ Philippines Cơn bão Haiyan, được đánh giá mạnh nhất thế giới trong năm nay, đang đổ bộ vào Philippines với sức gió trung bình 310km/h.
Khoa học quân sự
Tại sao