-
Dùng bùn đỏ xử lý ô nhiễm kim loại trong nước thải Tiến sỹ Nguyễn Trung Minh và đồng nghiệp, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công việc tận dụng thành phần có ích của bùn đỏ, để tạo ra một loại vật liệu mới có khả năng xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải.
-
Giả thuyết mới về cái chết bí ẩn của danh họa Van Gogh Vào lúc đỉnh cao tài năng (thường trùng khớp với giai đoạn trầm uất nặng nề), Van Gogh đã nghĩ đến chuyện lắp đặt đường ống dẫn khí đốt vào căn nhà ông thuê ở Arles, miền Nam nước Pháp, năm 1888.
-
Đàn ông sẽ tuyệt chủng? Các nghiên cứu khoa học trước đây đã kết luận nhiễm sắc thể Y quyết định giới tính nam khoảng 200 triệu năm trước đây chứa tới 800 gene nhưng cùng với thời gian, hiện nay, số gene trong nhiễm sắc thể Y chỉ còn 30 gene.
-
Biến vi khuẩn “ma cà rồng” thành kháng sinh sống Các nhà khoa học Mỹ cho rằng có thể sử dụng một vi khuẩn giống ma cà rồng - chuyên "hút máu" một số vi khuẩn khác - làm thuốc kháng sinh sống cho nhiều loại bệnh truyền nhiễm.
-
Không khí Hà Nội "bẩn hạng nhất châu Á" Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất khu vực châu Á, hàm lượng bụi cao gấp nhiều lần mức cho phép, các chuyên gia nước ngoài khẳng định.
-
Cảnh giác với bệnh thủy đậu vào mùa 4.000 ca thủy đậu được ngành y tế ghi nhận trong 3 tháng đầu năm, song thực tế con số này có thể cao hơn do bệnh truyền nhiễm lành tính nên người dân thường tự điều trị tại nhà.
-
Philadelphia là thành phố độc hại nhất nước Mỹ Theo một báo cáo nghiên cứu về chất lượng nước dùng và không khí ở các khu đô thị công bố ngày 1/3 trên trang forbes.com, Philadelphia, Bakersfield và Fresno là những thành phố độc hại nhất nước Mỹ.