noel 2015
-
Video: Chiêm ngưỡng trailer hoành tráng của Air 2015 Chương trình đầu tiên trên thế giới trình diễn máy bay không người lái với quy mô hoành tráng sẽ được tổ chức tại Amsterdam Arena trong những ngày sắp tới.
-
Chùm ảnh lễ hội khinh khí cầu năm 2015 Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới và thường thu hút rất đông người đến theo dõi. Những người chơi khinh khí cầu luôn rất sáng tạo để làm ra những quả khinh khí cầu với hình dáng thú vị, đầy màu sắc. -
Phong tục đón Giáng sinh trong trang phục quỷ dữ Một ngôi làng ở Cộng hòa Czech có phong tục đón Giáng sinh bằng cách mặc trang phục quỷ dữ để trêu chọc người dân.
-
Tại sao lễ Giáng sinh được gọi là Noel, Noel có nghĩa là gì? Người Việt Nam thường dùng từ "Noel" để nói về ngày Thiên Chúa giáng sinh; cách gọi này có từ thời Pháp thuộc, bắt nguồn từ từ tiếng Pháp - Noël. -
Những sự kiện khoa học Việt Nam năm 2015 Thủ tướng gặp mặt các nhà khoa học trẻ và không chuyên là hai trong những sự kiện tiêu biểu của ngành khoa học công nghệ 2015. -
Hai biện pháp loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2015 Trong thông điệp nhân Ngày Thế giới chống sốt rét (25/4), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi thế giới nỗ lực gấp bội qua hai biện pháp để đạt mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2015. -
Thiên thạch có đường kính gần 700m sắp bay tới gần Trái đất Một thiên thạch đường kính gần 700 m sẽ bay sượt qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ gấp hàng chục lần vận tốc âm thanh. -
Giải Nobel Hòa bình 2015 lại gây sửng sốt Kết quả công bố Nobel Hòa bình 2015 lại khiến dư luận sửng sốt. Hầu hết các dự đoán trước đó về nhân vật được trao giải Nobel Hòa bình năm 2015 đều trật lất. -
Những tác phẩm đáng kinh ngạc dưới góc nhìn của kính hiển vi Ban tổ chức cuộc thi ảnh chụp thế giới vi sinh vật, virus... bằng kính hiển vi Nikon Small World 2015 vừa chính thức công bố những tác phẩm đoạt giải thưởng. -
Ngày mai thời gian bị kéo lùi một giây Các chuyên gia về thời gian trên khắp thế giới sẽ thêm một giây vào phút cuối cùng của ngày 30/6. Thời gian mặt trời là thang đo thời gian mà theo đó 12h trưa là lúc mặt trời nằm ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Nó liên quan tới chuyển động tự xoay của trái đất quanh trục và được thể hiện qua giờ GMT và giờ UTC.
Khoa học quân sự
Tại sao