phục hồi
-
Cá mập cũng hồi hương để sinh sản Những con cá mập chanh (lemon shark) “hành trình” về nơi chúng đã sinh ra để sinh sản.
-
Vẻ độc đáo của bào tàng dưới nước Cancun Không chỉ hấp dẫn với những bãi biển đẹp hay các di tích lịch sử kỳ vĩ của nền văn minh Maya, Mexico còn nổi tiếng với vẻ đẹp nhân tạo vô cùng đặc biệt của bảo tàng dưới nước lớn nhất thế giới Cancun. -
Carbohydrate giúp cây chống chọi hạn hán Hàm lượng cao các hợp chất carbohydrate phi cấu trúc (NSC) – gồm lượng đường và tinh bột có trong thực vật – có thể giúp cây cối vùng nhiệt đới kéo dài thời gian sống sót thêm 17 ngày trong các đợt hạn hán khắc nghiệt.
-
Phát triển thành công loại bọt giúp xương bị hỏng hồi phục một cách nhanh chóng Loại bọt này có thể tiêm lên những vùng xương bị thoái hóa hoặc bị nứt khi thực hiện quá trình phẫu thuật điều trị bệnh lý. -
Các nhà cổ sinh vật học tính trọng lượng của khủng long như thế nào? Có một điều mà rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc đó là chúng ta chỉ tìm được hóa thạch của khủng long, nhưng các nhà cổ sinh vật học luôn có cách tính được trọng lượng của chúng, vậy họ đã làm điều đó như thế nào? -
Israel phát minh da điện tử có thể tự chữa lành Viện Công nghệ Israel (Technion) ngày 11/6 cho biết các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển thành công loại da điện tử nhân tạo có thể tự phục hồi. -
Công nghệ hỗ trợ thị lực Các nhà nghiên cứu Úc cho hay vừa phát triển công nghệ có thể hỗ trợ một phần thị lực cho nhiều đối tượng trong số 45.000 người mù tại xứ sở chuột túi. -
Phục hồi những rạn san hô chết bằng công nghệ in 3D "Đó là một bước tiến thú vị về việc phục hồi các quần thể san hô về hiện trạng ban đầu" - Ruth Gates, nhà khoa học biển thuộc Đại học Hawaii (Mỹ), nghiên cứu về khả năng phục hồi san hô trước biến đổi khí hậu, nói. -
Phục hồi rừng Trường Sơn Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa khởi động chương trình phục hồi rừng ở dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Lào và Việt Nam. -
Phát hiện cơ chế phục hồi mở ra khả năng tái sinh tứ chi ở người Từ trước đến nay, khoa học vẫn chấp nhận rằng các mô của người không thể được tái sinh một cách hiệu quả như cơ thể của một con kỳ giông và một số loài cá.
Khoa học quân sự
Tại sao