-
Robot sinh học chế tạo bằng mô người, có thể dùng để cấy ghép Các nhà khoa học tại Đại học Illinois, Mỹ, đã tạo ra một robot có kích thước chỉ hơn 1cm, được xây dựng trên hydrogel xương sống in ra từ máy in 3D.
-
Bao cao su thế hệ mới có thể diệt được virus HIV Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đang thiết kế loại bao cao su mới giúp người dùng thoải mái hơn, làm tăng khoái cảm, đặc biệt có thể giết chết virus HIV.
-
Cá chình điện - cảm hứng tạo pin hydrogel tương thích sinh học Các nhà nghiên cứu ở Thụy Sĩ và Hoa Kỳ lấy cảm hứng từ lươn điện (còn gọi là cá chình điện) để tạo ra một pin hydrogel tương thích sinh học có thể phát điện bên trong cơ thể.
-
Lớp màng mỏng hơn sợi tóc giúp người mù lấy lại thị lực Các nhà khoa học Australia phát triển công nghệ nuôi cấy tế bào giác mạc trên lớp màng hydrogel trong suốt, có thể dùng để cấy ghép mắt và phục hồi thị lực cho người mù.
-
Phát hiện trạng thái vật chất mới “kính topo” nhờ mỳ pasta Hai nhà nghiên cứu Davide Michieletto và giáo sư Matthew Turner đến từ Đại học Warwick (Anh) đã tìm đến một nơi rất thú vị với hy vọng giải thích được sự phức tạp của vật lý polimer, đó là... nhà bếp.
-
Hydrogel tương tác điện mở ra tiềm năng ứng dụng y sinh và robot Hồi tháng 5, các nhà nghiên cứu tại đại học California đã tạo ra một loại hydrogel có thể uốn cong khi gặp ánh sáng laser cận hồng ngoại và hôm nay, đại học Bắc Carolina tiếp tục cải tiến loại vật liệu này với hydrogel tương tác điện.
-
Lời giải cho màn hình điện thoại tự hồi phục là đây Một nghiên cứu vừa được xuất bản gần đây đã biết một loại polymer mới với độ cứng cao và các thuộc tính giống kính có thể tự hồi phục chính nó bằng cách áp dụng một lực nhấn tay nhẹ.