quần đảo Svalbard
-
Nơi thi thể không phân hủy do quá lạnh ở Na Uy Longyearbyen là một thị trấn với 2.000 cư dân chủ yếu sống dựa vào khai thác than đá ở quần đảo Svalbard xa xôi của Na Uy, theo Sun.
-
Khám phá loài hoa 300 năm ở Bắc Cực Cây hoa la bàn có tên khoa học là Silene acaulis. Đây là loài thực vật đặc biệt có thể sống tới 300 năm tại vùng Bắc cực lạnh giá và nở hoa rực rỡ trong điều kiện khắc nghiệt. -
Khám phá Ny-Alesund: Thị trấn sạch nhất thế giới Thị trấn Ny-Alesund trên đảo Spitsbergen, thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy, được ví như vùng đất không khí trong sạch nhất thế giới.
-
Phát hiện “xứ sở thần tiên” sâu 3.000m dưới đáy biển Thế giới kỳ lạ ở vòng Bắc Cực có thể cũng là những gì nhân loại mong tìm thấy ở hành tinh khác. -
Tin xấu cho Trái đất: Thứ cực nguy hiểm di chuyển bên dưới Na Uy Nếu được giải phóng, thứ được mô tả như "bom hẹn giờ" làm bằng methane có thể tác động cực xấu đến môi trường sống của Trái đất. -
Hệ thống pin mặt trời gần cực Bắc nhất sắp hoạt động Na Uy lắp đặt 360 tấm pin mặt trời, xếp thành 6 hàng, trên đồng cỏ ở quần đảo Svalbard thuộc vùng Bắc Cực cho một dự án thí điểm. -
Thị trấn Longyearbyen - Vùng đất ấm lên nhanh nhất thế giới Sâu bên trong Vòng cực Bắc, thị trấn Longyearbyen trên quần đảo Svalbard, nơi định cư xa nhất về phương bắc trên thế giới, ấm lên nhanh gấp 6 lần mức trung bình toàn cầu. -
Địa điểm hiếm hoi trên Trái đất mặt trời không lặn suốt bốn tháng Hiện tượng tự nhiên độc đáo này diễn ra hàng năm ở Na Uy trong khoảng thời gian từ 20/4 đến 22/8. -
Lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao ở Bắc Cực Na Uy đã lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) ở quần đảo Svalbard, cách Bắc Cực khoảng 1.000km. -
Lần đầu tiên ghi hình gấu Bắc Cực truy sát tuần lộc Gấu Bắc Cực nguy cấp đang chuyển sang săn tuần lộc trên cạn thay vì hải cẩu do sự sụt giảm băng trên biển.
Khoa học quân sự
Tại sao