quốc tế
-
Hóa ra Trung Quốc đã từng tồn tại nhiều loài tê giác hơn cả Châu Phi Nhắc đến tê giác, chúng ta đều nghĩ ngay đến thảo nguyên Châu Phi. Trong ấn tượng của chúng ta, tê giác hoang dã là loài động vật chỉ tồn tại trên thảo nguyên Châu Phi.
-
Con sư tử "cô độc nhất thế giới" và hành trình 8.300km trở về quê hương Được mệnh danh là "sư tử cô độc nhất thế giới", Ruben đã hoàn thành hành trình hơn 8.300km để trở về quê nhà Nam Phi và có bước chân đầu tiên vào thế giới tự nhiên. -
Hơn 7.000 tia sét dội xuống Hà Nội đo bằng cách nào? Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, việc thống kê các cú sét nhờ vào mạng lưới định vị được thiết kế, phân tích, phân phối số liệu theo thời gian thực.
-
Thực hư dịch vụ lấy tên thần tượng đặt cho một "vì tinh tú" Thực tế, chuyện bỏ tiền đặt tên cho các hành tinh chưa từng được công nhận. -
Ớt trổ hoa kết trái trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS Những cây ớt Chile được gieo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS đã trổ hoa kết trái trong môi trường vi trọng lực. -
Các phi hành gia có thể trồng đậu trong không gian vào năm 2021 Năm 2015, lần đầu tiên trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) rau xà lách đã được thu hoạch. Và sắp tới là năm 2021, các phi hành gia được yêu cầu thử nghiệm trồng đậu. -
Khai mạc hội nghị khoa học quốc tế về vật lý tại Quy Nhơn Sáng 21/4, tại Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị khoa học quốc tế về vật lý với chủ đề “Khoa học các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời”. -
Rùa "giành thắng lợi" tại hội nghị bảo tồn quốc tế Hôm 9/3 hơn 170 nước tham dự hội nghị Công ước về Buôn bán quốc tế các loài hoang dã nguy cấp (CITES) tại Thái Lan đồng ý tăng mức độ bảo vệ đối với một số loài rùa. -
Xây bảo tàng, nhà vũ trụ, tạo điểm hẹn khoa học quốc tế Hội Gặp gỡ Việt Nam đang phối hợp với Đại học Quốc gia TP HCM cùng Bình Định xây dựng bảo tàng, mô hình nhà vũ trụ tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. -
Giải Nobel hòa bình 2013 được trao cho tổ chức Cấm vũ khí hoá học Quốc tế Giải thưởng Nobel hoà bình 2013 được trao cho tổ chức Cấm vũ khí hoá học Quốc tế (OPCW) vì đã giám sát việc phá huỷ kho vũ khí hoá học của Syria.
Khoa học quân sự
Tại sao