quyền giao phối
-
Cuộc sống thật ngắn ngủi Một loài tắc kè hoa màu xanh có đốm đang giữ kỷ lục thế giới về tốc độ trong số gần 30.000 loài vật khác.
-
Giải mã “không chồng mà chửa” ở động vật Rắn và một số loài động vật khác có thể sinh con mà không cần có cha, hoặc trữ tinh trùng trong một thời gian dài. -
Cá mập "trinh nữ" đẻ nhiều kỷ lục Sống trong một khách sạn trên sa mạc, cách ly hoàn toàn khỏi cá mập đực nhưng một “cô” cá mập vằn có tên Zebedee vẫn tỏ ra vô cùng “mau mắn”.
-
Phát hiện dấu vết bí ẩn của người vượn Nghiên cứu bộ gene của di cốt được tìm thấy trong hang động Denisov nổi tiếng ngày nay, các nhà khoa học đã xác định sự trùng hợp 17% với gene của người Neanderthal, 4% khác thuộc về gene vượn nhân hình chưa được xác định. -
Loài vật cũng ghiền "quan hệ" bằng miệng Các nhà khoa học đã quan sát được một cặp gấu nâu nuôi nhốt ở Croatia thường xuyên "quan hệ tình dục" bằng miệng trong nhiều năm. -
Tục "yêu" hội đồng đầy thác loạn của thỏ biển Dù có tên là thỏ biển, nhưng loài sinh vật này không phải là động vật có vú như thỏ trên cạn. Chúng là động vật nhuyễn thể sống ở vùng biển nông. -
Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Ngày 20/11 hàng năm, từ lâu đã trở thành ngày lễ "tôn sư trọng đạo". Tuy nhiên ngày Nhà giáo Việt nam bắt nguồn từ đâu có lẽ không phải ai cũng biết. -
Môn võ đang làm "điên đảo" các rạp chiếu phim Việt có phải là vô địch thiên hạ? Chứng kiến Diệp Vấn tung hoành trên màn bạc, không ít người hồ nghi: Phải chăng Vịnh Xuân Quyền là "thiên hạ vô địch"? -
Cá ngựa vằn đổi màu để hút bạn tình Một nghiên cứu mới phát hiện, cá ngựa vằn cũng biết chau chuốt vẻ bề ngoài bằng cách đổi màu để thu hút bạn tình. -
Lần đầu tiên tạo thành công phôi thai nửa người nửa lợn Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu sinh học Salk, California Hoa Kỳ tuyên bố: Họ vừa mới có thành công bước đầu trong việc tạo ra một sinh vật nửa người nửa lợn.
Khoa học quân sự
Tại sao