-
Phát hiện vụ sáp nhập thiên hà cách đây 13 tỷ năm Nhờ hệ thống kính viễn vọng tại Chile, các nhà khoa học quan sát được vụ sáp nhập thiên hà cổ xưa nhất trong chòm sao Sextans.
-
Loại nến hoàn hảo dành cho "Giờ Trái Đất" Bắt nguồn từ năm 2007 tại Sydney, mỗi năm vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3, người dân trên toàn thế giới lại đồng loạt tắt hết toàn bộ các thiết bị điện trong 1 giờ đồng hồ nhằm hưởng ứng "giờ Trái đất". Và thắp sáng bằng loại nến được làm bằng sáp ong là ý tưởng hoàn hảo, an toàn và thân thiện với môi trường.
-
Con rệp giường nguy hiểm như thế nào? Rệp giường là một trong số những loài sinh sôi nhanh và hút máu khủng khiếp nhất, gây ngứa rát, nổi mẩn đỏ khắp cơ thể, đặc biệt phía sau lưng.
-
Vì sao thiên nhiên sản sinh ra nhiều loài côn trùng hút máu như vậy? Hãy nghĩ đơn giản về muỗi, muỗi vằn, ruồi… tại sao những loài vật hút máu này lại xuất hiện, ý nghĩa của chúng là gì?
-
Loài rệp đã đã từng tấn công cả… khủng long bạo chúa? Các nhà nghiên cứu từ Đại học Sheffield (Anh) tiết lộ rằng loài rệp đã tiến hóa hơn 100 triệu năm trước, sớm hơn 50 triệu năm so với suy nghĩ trước đây.
-
Công nghệ chống cầu sập Sau 5 năm kể từ vụ sập cầu ở Minneapolis (Mỹ), giới chức trách đã áp dụng công nghệ cảm biến không dây nhằm ngăn chặn thảm họa một lần nữa xảy ra. Vào ngày 1/8/2007, chiếc cầu I-35W ở Minneapolis đổ sập, kéo theo hơn 100 chiếc xe đang lưu thông xuống dòng sông Mississippi, khiến 13 người chết và 145 người bị thương.
-
Việt Nam lập khu bảo tồn loài thông sắp tuyệt chủng Ngày 6/9, Sở NN&PTNT tỉnh Dak Lak đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (còn gọi là thủy tùng).