radar Xaver 1000
-
Radar phát hiện hố thiên thạch dưới hồ Nga
Nhờ vào công nghệ radar, một miệng hố thiên thạch đã lộ diện dưới đáy hồ Chebarkul, sau khi các chuyên gia nỗ lực tìm kiếm điểm va chạm giữa thiên thạch tại Nga với bề mặt Trái đất trong sự kiện hồi giữa tháng 2.
-
Điểm danh các hệ thống phát hiện vật thể lạ táo bạo ở sân bay
Các hệ thống tự động phát hiện vật thể lạ ở sân bay thường sử dụng công nghệ radar, camera độ phân giải cao, được gắn trên tháp cố định, công trình, thiết bị chiếu sáng sân bay hoặc nóc xe. -
Có bao nhiêu máy bay trên bầu trời cùng một lúc?
Trước đại dịch, có khoảng 12.000 máy bay trên bầu trời cùng lúc, với mức kỷ lục được ghi nhận là 19.000 chiếc.
-
Italia thử nghiệm hệ thống radar lượng tử ánh sáng
Các nhà khoa học Italia vừa cho trình làng một hệ thống radar mới, làm dấy lên hy vọng về một hệ thống kiểm soát không lưu tân tiến, có khả năng lần theo dấu vết của máy bay mất tích như chiếc Boeing MH370 của hãng Malaysia Airlines. -
Phát hiện xác ướp 1.000 năm tuổi trong "quan tài" được bọc kỹ
Các nhà khảo cổ vừa khai quật một khu tang lễ của người Ychsma cổ có chứa xác ướp được chôn cách đây khoảng 1.000 năm tại Peru. -
Mũ giáp hơn 1.000 năm tuổi từ thời Viking
Chiếc mũ giáp từ thời Viking được làm bằng sắt nhưng đã rỉ sét và hư hại sau thời gian dài vùi dưới lòng đất. -
Bí ẩn vụ thảm sát trong hang động hơn 1.000 năm trước
Hang Dunmore chứa hàng trăm mảnh xương người cùng hàng chục món đồ bạc và đồng, nhiều khả năng là dấu tích của một cuộc thảm sát thời Viking. -
Quét radar xuyên đất lâu đài từng giam giữ "Bá tước Dracula"
Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu cấu trúc lớp nền bên dưới lâu đài Corvin ở Transylvania, Romania, để có thể dễ dàng trùng tu kiến trúc lâu năm này bằng phương pháp quét radar. -
Radar lượng tử giúp phát hiện máy bay tàng hình
Các nhà nhiên cứu sử dụng một hiện tượng vật lý gọi là "rối lượng tử" hoặc "vướng víu lượng tử", liên quan đến tạo ra các cặp hạt (chẳng hạn như photon) ràng buộc với nhau. -
Ai Cập khởi động dự án "soi chụp" kim tự tháp bằng máy quét radar
Bộ trưởng Damaty cho biết Kim tự tháp Bent, được xây dựng bởi người sáng lập Vương triều thứ tư Pharaoh Sneferu (2613 - 2589 trước Công nguyên), đã được lựa chọn làm nơi đầu tiên triển khai dự án.