ruồi

  • Ăn dâu bổ não Ăn dâu bổ não
    Đây là kết quả rút ra từ cuộc khảo sát thói quen ăn uống của hơn 16.000 phụ nữ từ năm 1976 đến 2001. Theo đó, những người ăn nhiều họ dâu đẩy lùi được tình trạng suy giảm trí nhớ đến 2 năm rưỡi so với người hấp thu ít hoặc không ăn.
  • Ion Magie có thể giúp duy trì cơ chế bộ nhớ dài hạn Ion Magie có thể giúp duy trì cơ chế bộ nhớ dài hạn
    Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã sử dụng ruồi giấm để tiến hành thí nghiệm và phát hiện ra rằng ion magie có thể cản trở việc tạo ra một loại chất ức chế protein có trong tế bào thần kinh, từ đó giúp duy trì bộ nhớ dài hạn.
  • Chiêu "tán tỉnh" có một không hai của cá đuôi kiếm Chiêu "tán tỉnh" có một không hai của cá đuôi kiếm
    Các nhà sinh học cho biết, thức ăn chủ yếu của cá đuôi kiếm là kiến, bọ cánh cứng, bọ đuôi bật (springtail) và ruồi, nếu như những côn trùng này chẳng may ngã xuống nước. Tuy nhiên, những con cá đuôi kiếm chủ yếu ăn kiến sẽ có phần đuôi rất giống kiến, thậm chí là toát ra cả mùi của kiến.
  • Phát hiện côn trùng cổ đại nhất thế giới Phát hiện côn trùng cổ đại nhất thế giới
    Niên đại của ba xác côn trùng vào khoảng 230 triệu năm, nghĩa là chúng ra đời trong kỷ Tam Điệp và cùng thời với khủng long. Chúng gồm hai con ve bét và một con ruồi. Hai con ve bét rất nhỏ nên quan sát chúng bằng mắt thường là việc rất khó.
  • Phi hành gia sắp bước ra ngoài trạm vũ trụ Phi hành gia sắp bước ra ngoài trạm vũ trụ
    Sunita Williams (Mỹ) và Akihiko Hoshide (Nhật Bản) là hai phi hành gia sẽ ra ngoài ISS vào lúc 12h15 hôm 1/11 theo giờ GMT (19h15 cùng ngày theo giờ Hà Nội). Họ sẽ làm việc bên ngoài trạm trong 6 giờ rưỡi.
  • Tranh vẽ của côn trùng Tranh vẽ của côn trùng
    Vào thập kỷ 80, đạo diễn Steven Spielberg cần một cảnh quay trong đó một con ruồi đi qua mực viết và để lại những dấu chân. Kutcher bắt đầu thử nghiệm và thực sự quan tâm đến những hình ảnh được tạo ra bởi côn trùng.
  • Nghiên cứu hệ sinh thái từ tranh Ai Cập cổ Nghiên cứu hệ sinh thái từ tranh Ai Cập cổ
    Cách đây khoảng 6 thiên niên kỷ, có khoảng 37 loài động vật hữu nhũ với kích thước cơ thể lớn từng rong ruổi trên các sa mạc và thung lũng sông mà ngày nay nằm trên lãnh thổ của Ai Cập.
  • Các loài thụ phấn trên đà tuyệt chủng Các loài thụ phấn trên đà tuyệt chủng
    Theo một báo cáo mới công bố của Liên Hiệp Quốc, nhiều loài sinh vật thụ phấn không xương sống như ong, bướm và các loài thụ phấn có xương sống như chim ruồi, dơi trong tự nhiên đang trên đà tuyệt chủng.
  • Mê mẳn ngắm hoa loa kèn tháng tư trắng muốt Mê mẳn ngắm hoa loa kèn tháng tư trắng muốt
    Rong ruổi khắp những con phố Hà Nội và những ngày chớm hạ, dù chưa đến tháng 4, từ những sạp hoa tươi cho tới những xe hoa rong đều được phủ một màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn.
  • Đuổi muỗi bằng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường Đuổi muỗi bằng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường
    Đinh lăng và xoan, kết hợp với một lượng hóa chất cực nhỏ không gây độc hại để tạo thành một sản phẩm xua đuổi ruồi, muỗi và côn trùng an toàn với người, thân thiện với môi trường và giá thành rẻ.