-
Viêm ruột thừa không nhất thiết phải mổ Dùng các chất kháng sinh có thể đạt hiệu quả cao hơn so với biện pháp can thiệp bằng phẫu thuật trong trường hợp viêm ruột thừa chưa biến chứng, các nhà khoa học Anh cho hay. Hàng năm, trên toàn thế giới cứ 1.000 người thì 7 người bị bệnh viêm ruột thừa. Nếu viêm ruột thừa cấp, phải gây mê và mổ ngay, không chậm trễ.
-
Nguy cơ nhiễm trùng ruột do thuốc ức chế axit dạ dày Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ cảnh báo, một số loại thuốc ức chế axit dạ dày dẫn tới làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vi khuẩn đường ruột nghiêm trọng cho người sử dụng.
-
Ăn sữa chua thế nào cho tốt? Người bị đau dạ dày phải dùng thuốc kháng axit làm cho vi khuẩn sinh hơi dồn lên, bụng trở nên ấm ách rất khó chịu; ăn sữa chua giúp bụng hết sình hơi.
-
6 phương pháp tẩy ruột tự nhiên Thường xuyên bổ sung lợi khuẩn, sử dụng các thực phẩm như tỏi, nha đam, thảo mộc... là những biện pháp giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đảm bảo sức khỏe cho hệ tiêu hóa.
-
Hiện tượng cá mập và cá đuối sảy thai khi bị bắt Việc mất con non do sảy thai khi bị bắt là một hiện tượng hầu như chưa được báo cáo, thường xuyên bị nhầm lẫn và chưa được hiểu rõ.
-
Bằng công nghệ, một kỹ sư đã tạo ra chiếc nón phân loại y trong Harry Potter Vì các cô con gái yêu quý của mình, ông bố quyết tâm hiện thực hóa chiếc mũ thần kỳ trong thế giới giả tưởng bằng khoa học công nghệ.
-
Tại sao các ký sinh trùng đường ruột lại không bị tiêu hóa trong cơ thể chúng ta? Quả là ác mộng khi biết rằng cơ thể chúng ta là nơi cư ngụ của các loài giun sán. Chúng vẫn nhởn nhơ tung tăng trong dạ dày cũng như đường ruột của ta mà không bị tiêu hóa như thức ăn.