sản phẩm
-
Đồng hồ đo độ cồn Dòng đồng hồ mới nhất của nhãn hàng Tokyoflash (Nhật Bản) đi cùng với thiết bị phân tích hơi thở để xác định tình trạng tỉnh táo hay say rượu của người mang.
-
Cảm biến cảnh báo hạn dùng thực phẩm theo màu sắc Miếng màu đặc biệt có kích thước nhỏ hơn móng tay. Nó chứa một loại gel là hỗn hợp của các kim loại và hóa chất, bao gồm cả những mảnh vàng tí hon, một hợp chất bạc và vitamin C. -
Nokia ra mắt màn hình 5.9 inch có thể gập lại Hiệp hội Thông tin Màn hình vừa tổ chức triển lãm Tuần lễ Màn hình 2014 (SID 2014) tại San Diego, Mỹ. Nhiều hãng công nghệ hàng đầu đã tới đây để giới thiệu những công nghệ màn hình mới.
-
Phái đẹp nên cẩn trọng khi dùng mỹ phẩm chứa bạc hà Bạc hà là một thành phần có hoạt tính mạnh, có thể gây kích ứng cho làn da nhạy cảm, chúng ta không nên lạm dụng quá đà. -
Trợ lý ảo có thể thay thế hướng dẫn viên du lịch trong tương lai Chỉ cần mang theo một thiết bị có khả năng phát audio hoặc smartphone cài sẵn ứng dụng, khách du lịch có thể nghe thông tin về các hiện vật mà không cần hướng dẫn viên tại bảo tàng. -
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ từ kem chống nắng "tự chế" Gõ từ khoá "kem chống nắng tự chế" tìm kiếm ngay lập tức cho hơn 67 triệu kết quả - một con số khủng cho thấy kem chống nắng tự chế đang rất 'hot' trên thị trường. -
Phát hiện hạt vi nhựa trên nhau thai ở người Một số hạt vi nhựa được phát hiện trong nhau thai của bốn phụ nữ đã làm dấy lên mối lo về rủi ro tiềm tàng đối với sức khỏe của các thai nhi, theo Guardian. -
"Cục đá" kỳ dị 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc được bán với giá hơn 29 tỷ đồng “Cục đá” khoảng 3.000 năm tuổi vừa được bán với giá hơn 29 tỷ đồng. Rốt cuộc nó có gì đặc biệt? -
Thói quen của người dân ở 3 nước sống thọ nhất thế giới, người Việt cũng làm mà chưa thường xuyên Mỗi quốc gia trong số này đều có những bí quyết sống thọ mà hầu hết người Việt cũng đã từng làm. Tuy nhiên, điều quan trọng nằm ở việc duy trì các thói quen tốt đó hàng ngày. -
Mã vạch được phát minh như thế nào? Công nghệ mã vạch lần đầu tiên được cấp bằng sáng chế vào năm 1949, nhưng các kỹ sư đã đưa ra mã UPC vào những năm 1970 để đáp ứng nhu cầu về hiệu quả tốt hơn trong các cửa hàng tạp hóa.
Khoa học quân sự
Tại sao