-
Virus sốt xuất huyết làm muỗi “khát” máu hơn Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, bản thân muỗi là cỗ máy hút máu nhưng khi mang virus sốt xuất huyết muỗi càng trở nên khát máu hơn.
-
Những điều bạn cần lưu ý để không bị sốt xuất huyết Muỗi đốt truyền bệnh sốt xuất huyết là loại muỗi đốt ban ngày, một người đã mắc sốt xuất huyết vẫn có thể bị lại do tuýp virus khác.
-
Muỗi biến đổi gene ngăn bệnh sốt xuất huyết Brazil sẽ thả một đội quân muỗi biến đổi gene vào môi trường để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết lan truyền khắp Brazil, khiến gần 500.000 người mắc bệnh trong sáu tháng đầu năm 2012. AFP dẫn lời Bộ Y tế Brazil ngày 10/7 cho biết: “Những con muỗi biến đổi gene sẽ giúp hạn chế sự sinh sôi nảy nở của muỗi Aedes aegypti, nguyên nhân gây ra dịch bệnh sốt xuất huyết tại Brazil"
-
Nam thanh niên ở Phú Yên nhiễm virus Zika Bệnh nhân 27 tuổi ở thôn Tân Hội, huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Yên, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika.
-
Đột phá mới giúp "tiêu diệt" muỗi trên phạm vi rộng Muỗi con ra đời thừa hưởng hệ gene bổ sung chỉ sống được trong thời gian ngắn nên làm giảm nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.
-
Brazil: Muỗi biến đổi gene thích ứng dần với tự nhiên Cách đây một năm, hơn 10 triệu con muỗi đực biến đổi gene đã được thả ở TP. Juazeiro, nơi sinh sống của 288.000 người. Kết quả thử nghiệm được công bố tại cuộc hội thảo được tổ chức vào cuối tuần trước ở Rio. Aldo Malavasi, điều phối viên của dự án, nói rằng kết quả “rất khả quan”.
-
Những lý do khiến virus Ebola nguy hiểm hơn cả virus HIV Những người mắc HIV có thể sống nhiều năm nếu được dùng thuốc nhưng bất cứ trường hợp nào tiếp xúc với người nhiễm Ebola thì gần như nhận bản án tử.