sao Chổi

  • Phát hiện sao chổi thứ 1.000 thuộc nhóm Kreutz Phát hiện sao chổi thứ 1.000 thuộc nhóm Kreutz
    Cuộc truy lùng sao chổi vẫn tiếp tục. Sao chổi mới nhất C/2006 P7 (SOHO) đã được phát hiện bởi một nhà thiên văn không chuyên người Ba Lan, Arkadiusz Kubczak.
  • Bụi sao chổi có chứa vật chất hữu cơ Bụi sao chổi có chứa vật chất hữu cơ
    Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phân tích những hạt bụi thu thập được từ sao chổi. Người ta thấy, bụi sao chổi có chứa những hợp chất khác nhau. Sau khi phân tích mẫu bụi sao chổi thu thập được từ khoang phản hồi của tàu Stardust c&aacut
  • Nhiều phát hiện bất ngờ từ bụi sao chổi Nhiều phát hiện bất ngờ từ bụi sao chổi
    Theo kết quả phân tích các mẫu bụi sao chổi được tàu vũ trụ Stardust của Mỹ mang về từ vũ trụ đã gây bất ngờ trong giới khoa học. Các bụi sao chổi này chứa khoáng chất Olivine giàu mage và nhiều loại khoáng chất khác giàu canxi, nhôm, titan v&agrav
  • McNaught - sao chổi sáng nhất trong vòng 30 năm qua McNaught - sao chổi sáng nhất trong vòng 30 năm qua
    Hãy cầm lấy ống nhòm và tìm trên bầu trời đêm ngay sau khi mặt trời lặn hoặc vào sáng sớm lúc mặt trời chưa mọc, có thể bạn sẽ may mắn chiêm ngưỡng được ngôi sao chổi mới sáng hơn cả sao chổi Hale-Bopp vào năm 1997!
  • Một sao chổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường Một sao chổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường
    Một sao chổi bất ngờ toả sáng trong vài tuần qua và hiện có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang thu hút sự quan tâm của không chỉ giới chuyên môn mà cả những người quan sát nghiệp dư.
  • Hệ mặt trời có đuôi như sao chổi Hệ mặt trời có đuôi như sao chổi
    Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, một trong các phi thuyền của họ đã xác nhận nghi ngờ lâu nay cho rằng hệ mặt trời có đuôi như sao chổi.
  • Bề mặt sao chổi Tempel 1 có chứa băng Bề mặt sao chổi Tempel 1 có chứa băng
    Đó là khẳng định của Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) sau khi phân tích các dữ liệu được thu thập từ tàu thăm dò Deep Impact. Vào ngày 4/7 năm ngoái, tàu đã đâm vào sao chổi Tempel 1 ở cách Trái đất khoảng 134 triệu kil&oci
  • Phát hiện mới về sao chổi bí hiểm 17P/Holmes Phát hiện mới về sao chổi bí hiểm 17P/Holmes
    Với đường kính đo được khoảng 2,7 triệu km gồm bụi và khí, sao chổi 17P/Holmes dường như đang "phình to" và chỉ trong một tuần đã có đường kính lớn gấp đôi so với Mặt Trời (có đường kính 1,39 triệu km).
  • Nước trên Mặt Trăng có nguồn gốc từ một sao chổi Nước trên Mặt Trăng có nguồn gốc từ một sao chổi
    Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ phát hiện nước trên Mặt Trăng đa phần có nguồn gốc từ sao chổi.