sun jufa
-
Nuôi sụn người trong phòng thí nghiệm Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã nuôi thành công sụn người trong phòng thí nghiệm nhờ vào tế bào gốc lấy từ mô mỡ.
-
Video: Nông dân Trung Quốc tự chế tạo tay thép Sun Jifa, một nông dân ở miền bắc Trung Quốc, trở thành người tàn tật sau khi mất cả hai cánh tay trong một vụ tai nạn, Telegraph đưa tin. -
Trồng cây nano, thu hoạch nhiên liệu hydro Các kỹ sư điện của ĐH California - San Diego đang “trồng” một cánh rừng đầy các cây sợi nano tí hon với mục đích thu nhận năng lượng mặt trời để tạo ra nhiên liệu hydro. Công nghệ này sử dụng các vật liệu tự nhiên phổ biến như silicon và kẽm oxit và do đó sẽ là một lựa chọn rẻ tiền để phổ biến nhiên liệu hydro trong tương lai.
-
Kinh hoàng "bóng ma hỏa ngục" thoát xác từ thiên hà khổng lồ Một cấu trúc kỳ lạ và đáng sợ của vũ trụ vừa được phát hiện ở nơi dường như không có thiên hà nào sống nổi. -
TiO2 đa dụng - “vật liệu hữu dụng nhất thế giới” Dẫn đầu bởi Phó Giáo sư Darren Sun, đội ngũ các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) sau 5 năm nghiên cứu đã phát triển thành công một vật liệu mới mà họ gọi là titan điôxit (TiO2) đa dụng. -
Chế tạo thành công loa trong suốt, mềm dẻo từ gel ion Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ trường kỹ thuật và khoa học ứng dụng (SEAS) thuộc đại học Harvard đã vừa tạo ra một chiếc loa dẻo từ chất liệu gel ion. -
Phát hiện mới về tục lệ chôn cất trong kỷ băng hà Các nhà khảo cổ học mới phát hiện bộ xương 11.500 tuổi của hai em bé, ẩn chứa thông tin về tục lệ chôn cất của người tiền sử trong kỷ băng hà cuối cùng tại Bắc Mỹ. -
Phát triển kính cửa sổ tự động đổi màu Để "tự nhuộm màu", loại kính mới hút khí ôxy để kích hoạt một phản ứng hóa học làm tối màu tấm kính. -
Cáp treo "xe bus hai tầng" lơ lửng trên vịnh Hạ Long Cáp treo Nữ Hoàng với sức chứa 230 người, đưa hành khách dạo chơi, ngắm toàn cảnh Hạ Long (Quảng Ninh) từ trên cao. -
Loại khoáng chất khiến các nhà khoa học mất hơn 200 năm mới có thể tái tạo được Canxi magie cacbonat, công thức hóa học là CaMg(CO3)2, chiếm khoảng 2% vỏ Trái đất, mất đến hàng trăm triệu năm mới có thể hình thành trong tự nhiên.
Khoa học quân sự
Tại sao