-
Phát triển "cây nhân tạo" biến dao động trong môi trường thành điện năng Các nhà khoa học muốn tạo ra một loại "cây nhân tạo" từ các thiết bị cơ khí và điện từ, có thể hấp thu động năng từ những rung động từ bên ngoài như gió, sóng biển, bước chân... và chuyển hóa thành năng lượng điện.
-
Trung Quốc đứng đầu thế giới về năng lượng sạch Từ quốc gia xả nhiều khí nhà kính nhất, Trung Quốc đang tiên phong trong việc đầu tư vào năng lượng tái tạo, dự kiến cao hơn cả Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật cộng lại.
-
Mẫu giày có thể tự tái tạo sau 1 đêm Trong tương lai không xa, các mẫu giày sử dụng vật liệu sinh học sẽ được sản xuất từ máy in 3D, với khả năng tự tái tạo chỉ sau một đêm.
-
Tái tạo bộ não hư hỏng bằng vi chip Nhà văn William Gibson trong truyện Johnny Mnemonic từng đề cập đến việc đưa các con chíp điện tử siêu nhỏ chứa thông tin nhạy cảm vào não người. Ngày nay, một nhóm khoa học gia Mỹ tuyên bố họ có thể biến viễn tưởng này thành hiện thực.
-
“Bức tường của gió” độc nhất vô nhị trên thế giới có thể tái tạo cơn bão Theo tiết lộ của các nhà nghiên cứu, “Bức tường của gió” độc đáo có khả năng tạo ra sức gió lên đến hơn 250km/giờ.
-
Loại khoáng chất khiến các nhà khoa học mất hơn 200 năm mới có thể tái tạo được Canxi magie cacbonat, công thức hóa học là CaMg(CO3)2, chiếm khoảng 2% vỏ Trái đất, mất đến hàng trăm triệu năm mới có thể hình thành trong tự nhiên.
-
Sản xuất được chất dẻo sinh học từ nguồn nguyên liệu tái tạo Các nhà hóa học ở Đại học Bath (Anh) đã tổng hợp được loại chất dẻo sinh học bằng cách sử dụng một chất được tìm thấy trong nhựa cây lá kim.