-
Sốc thuốc và biện pháp phòng ngừa Mọi dạng thuốc đều có thể gây ra sốc nhưng tần suất và độ nặng thường tăng lên theo thứ tự: thuốc uống - tiêm bắp - tiêm tĩnh mạch - tiêm truyền. Cần chọn dùng dạng thuốc có ít nguy cơ gây sốc hơn và mức độ nhẹ hơn.
-
Đức : Thay van tim không cần mổ Hôm qua (15/12), cậu bé 14 tuổi người Đức sẽ nhận được một van tim mới làm từ tĩnh mạch của bò tại Trung tâm nghiên cứu về tim ở Muenchen. Quá trình thay van tim diễn ra trong khi quả tim vẫn đập nhịp nhàng.
-
Các biến đổi nguy hiểm ở cơ thể phụ nữ Những phụ nữ đang dùng thuốc tránh thai nếu cảm thấy các tĩnh mạch ở hai chân bị giãn to ra, chân nặng nề, hoặc thấy đau đầu thì nên sớm đến bệnh viện để kiểm tra. Tuần hoàn máu của họ đang có vấn đề.
-
Làm việc nhiều giờ trước máy tính có thể tử vong Các nhân viên văn phòng thường xuyên ngồi tại bàn làm việc hoặc ngồi nhiều giờ trước màn hình máy tính mỗi ngày có thể tử vong do chứng máu vón cục trong tĩnh mạch, các nhà khoa học New Zealand cảnh báo.
-
Loét da ở người cao tuổi và cách phòng tránh Loét da là một triệu chứng hay gặp ở người cao tuổi. Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân như chấn thương, bỏng nóng, bỏng lạnh, rối loạn tuần hoàn, tiếp xúc với hóa chất, tì đè... Hay gặp nhất là loét chân do bệnh lý tĩnh mạch, động mạch, biến chứng của tiểu đường và loét da do tì đè.
-
WHO: Cảnh báo nguy cơ tử vong vì ngồi lâu trên máy bay Khi đi du lịch phải ngồi lâu trong hơn 4 tiếng đồng hồ, đặc biệt là trên máy bay, làm tăng gấp đôi nguy cơ hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch, có thể gây tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo này.
-
Nhóm máu chi phối sở thích và tính cách Tốc độ tuần hoàn của máu trong cơ thể không bất biến. Máu tuần hoàn qua động mạch với vận tốc cao nhất - 1,8 km/giờ (500 mm/giây). Khi chảy qua tĩnh mạch, vận tốc của máu chậm lại còn 0,5 km/giờ (150 mm/giây).