-
Những cách dùng lưỡi độc đáo của động vật Lưỡi của chim gõ kiến xanh dài gấp 5 lần chiều dài đầu của nó, đến mức phải cuộn tròn lại bên trong miệng khi co vào. Do chiếc lưỡi dày này được hình thành bởi những cơ rất mạnh nên khó có con côn trùng nào thoát được cho dù trốn sâu trong thân cây...
-
Những thực tế khoa học bị lầm tưởng (P2) Trong bài viết này, xin tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc một số sự thật chúng ta đã bị nhầm lẫn trong suốt một thời gian dài.
-
Giải mã cơ chế chống trượt của bàn chân tắc kè Các chuyên gia thuộc Đại học Akron (Mỹ) cho biết họ vừa giải mã bí ẩn xung quanh cách thức tắc kè bám chắc vào lá và thân cây ngay cả khi chúng bị ướt.
-
Ảnh đẹp: Vũ điệu disco của tắc kè Nhiếp ảnh gia Shikhei Goh, 37 tuổi, đã mua những con tắc kè ở chợ động vật để làm mẫu trong bộ ảnh mới của anh. Shikhei đã đặt chúng trên mặt phẳng gương màu đen và quan sát chúng di chuyển.
-
Tên sát nhân có “tình yêu” quái đản với các xác chết Không ai có thể tưởng tượng nổi một người đàn ông có vẻ ngoài rất nam tính và điềm đạm lại có thể thản nhiên ra tay một cách tàn độc nhằm thỏa mãn sở thích biến thái của mình.
-
Thấy gì ở khoảnh khắc cận kề cái chết? Có lẽ không ít nhất một lần trong đời, hầu hết chúng ta đều đã tự đặt câu hỏi rằng lúc mình chết đi sẽ như thế nào? Cảm giác đó ra sao?
-
Phát hiện một loài tắc kè mới Một loài tắc kè thuộc giống Gekko vừa được công bố dựa trên mẫu vật thu thập được ở vùng núi đá vôi của tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với tên khoa học Gekko adleri Nguyen, Wang, Yang, Lehmann, Le, Ziegler & Bonkowski, 2013.