-
Phóng xạ vẫn nằm trong nông phẩm sau 25 năm Bụi phóng xạ từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986 vẫn tồn tại trong thực phẩm ở miền bắc Ukraina, Tổ chức Hòa bình xanh khẳng định hôm qua.
-
Điện hạt nhân nguy hiểm hơn vì biến đổi khí hậu Vốn được coi là giải pháp năng lượng sạch nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng trên thực tế, các nhà máy điện hạt nhân lại rất dễ bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu.
-
Nhật Bản sẽ chôn đất nhiễm xạ tại một số khu rừng Nửa năm sau thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân liên tiếp, Nhật Bản đã tìm ra cách xử lý lượng đất nhiễm phóng xạ khổng lồ ở Fukushima.
-
Giới khoa học lo ngại về lò hạt nhân lỗi thời của Trung Quốc Thay vì sử dụng những công nghệ phổ biến, mang đến hiệu suất cao, Trung Quốc lại chọn phương án xây dựng nhà máy điện hạt nhân sinh ra nhiều plutonium hơn mức thông thường.
-
Nhật Bản tính phương án chôn lấp các lò phản ứng Ngày 18/3 các chuyên gia hạt nhân Nhật Bản thừa nhận, có thể phải tính tới phương án cuối cùng là sử dụng cát và bê tông chôn lấp các lò phản ứng đang gặp sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
-
Thủ tướng Nhật yêu cầu bỏ nhà máy Fukushima 1 Hãng tin Kyodo ngày 31/3 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, tâm điểm của sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau vụ Chernobyl năm 1986, phải bị hủy bỏ.
-
Phóng xạ ở Nhật Bản không còn gây nguy hiểm Một năm sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, lượng phóng xạ ở Nhật Bản đã giảm xuống dưới mức gây ung thư, hầu hết nước Nhật không còn nằm trong diện nguy hiểm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố ngày 23/5 vừa qua.