-
Tác phẩm của Michelangelo được trùng tu bằng "vi khuẩn" Danh từ vi khuẩn thường gợi cho người ta cảm giác tiêu cực. Nhưng thực tế, không phải tất cả vi khuẩn đều như vậy.
-
Năm 2020, VN sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Hôm qua (17-2), tại Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020" (ban hành tháng 1-2006), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thắng cho biết VN sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2020.
-
Vi-rút H5N1 sống được trong máu người Các nhà khoa học Thái Lan lần đầu tiên phát hiện một lượng lớn vi-rút H5N1 có trong máu một bệnh nhân đã chết hồi tháng 12 năm ngoái. Điều này khiến giới khoa học vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay máu luôn khai tử vi-r&uacu
-
Vắc-xin xịt mũi phòng cúm gia cầm Mỹ vừa thử nghiệm ba loại vắc xin mới làm từ vi-rút H5N1 còn sống nhưng đã làm yếu. Loại vắc-xin mới này được sử dụng bằng cách xịt mũi. Nhờ vậy, chúng tiện lợi khi sử dụng. Đây là kết quả nghi&eci
-
Sóng thần không còn đe dọa Việt Nam Khoảng 19h30 ngày 26/12, tại phía nam đảo Đài Loan đã xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ richter. Việt Nam lần đầu tiên phát đi cảnh báo về sóng thần, có thể ảnh hưởng đến vùng biển từ vĩ tuyến 18 (Quảng Bình) trở vào Cà Mau.
-
Phê duyệt thực hiện Kế hoạch ứng dụng năng lượng nguyên tử Vừa qua, Thủ tướng đã ra quyết định về việc phê duyệt và có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện "Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020".
-
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt: Dùng Uranium độ giàu thấp Ngày 15/9, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt chính thức chuyển sang dùng nhiên liệu uranium "giàu thấp", khẳng định mục tiêu ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hoà bình của Việt Nam. Đây còn là một hợp tác thành công "