-
Indonesia: Thêm hai người tử vong vì cúm gia cầm Một quan chức Bộ Y tế Indonesia ngày 13-8 xác nhận một phụ nữ 29 tuổi sống ở đảo du lịch Bali và đứa con gái 5 tuổi của cô đã tử vong vì cúm gia cầm, nâng tổng số người chết vì cúm gia cầm ở nước này lên 83 người.
-
Sản phụ dễ tử vong do nhiễm E. coli Ngày 16/6, BV. Từ Dũ cho biết, trong 100 ca nhiễm trùng ối, xác suất nhiễm E. coli chiếm 35%. Loại vi khuẩn này có thể phóng ra những độc tố, đi vào tim, não, các cơ quan nội tạng khác, gây choáng, nhiễm trùng huyết và tử vong.
-
Uống cà phê giảm tỉ lệ tử vong Một nghiên cứu mới đã mang lại niềm vui cho những người yêu thích cà phê: uống cà phê thường xuyên (khoảng 6 tách một ngày) không hề làm tăng tỉ lệ tử vong dù ở đàn ông hay phụ nữ. Thực tế, cà phê c&oacu
-
Kháng sinh azithromycin có thể gây nguy cơ tử vong Tạp chí New England Journal of Medicine mới đây đưa tin, các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát hiện việc sử dụng kháng sinh Azithromycin làm tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tim mạch. Loại kháng sinh này vốn được dùng trong điều trị viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng tai và các bệnh lây qua đường tình dục.
-
WHO: dịch hạch thể phổi không gây tử vong hàng loạt Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh dịch hạch thể phổi đang hoành hành tại thành phố Ziketan, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) không gây tử vong hàng loạt, dù đến nay đã có 3 ca tử vong.
-
Ăn bao nhiêu quả chuối sẽ bị tử vong vì... nhiễm phóng xạ? Nếu ăn 8 triệu quả chuối cùng lúc thì bạn sẽ tử vong vì nhiễm phóng xạ nghiêm trọng.
-
Thêm 2 người Indonesia tử vong vì cúm gia cầm Bộ trưởng y tế Indonesia, vừa xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong vì cúm gia cầm, nâng tổng số nạn nhân của căn bệnh này lên con số 7. Những xét nghiệm cuối cùng trên 2 nạn nhân cho thấy kết quả dương tính virus H5N1. Được biết cả hai trường hợp này đều đã nhiễm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với gà chết.