-
Ấn Độ sắp phóng phi thuyền tìm sự sống trên sao Hỏa Ấn Độ đang chuẩn bị mọi việc cần thiết để phóng một phi thuyền không người lái tới sao Hỏa vào tháng 11, một quan chức thông báo.
-
Vĩnh biệt nhà khoa học Anh Colin Pillinger Chiều 8/5 (giờ VN), nhà khoa học Anh đi đầu dự án Beagle 2 tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa năm 2003 Colin Pillinger đã qua đời tại Bệnh viện Addenbrooke, Cambridge (Anh), thọ 70 tuổi.
-
Nguy cơ lây lan vi khuẩn từ Trái Đất đến sao Hỏa Để nghiên cứu mẫu nước trên sao Hỏa, giới nhà khoa học sẽ phải đầu tư nhiều tiền nhằm đảm bảo thiết bị sạch, tránh lan truyền vi khuẩn Trái Đất sang hành tinh đỏ.
-
Chống lóa cho kính viễn vọng tìm sự sống ngoài Trái Đất Dự án Starshade của NASA có thể phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất bị ánh sáng từ các ngôi sao che giấu, nhờ thiết bị chống lóa cho kính viễn vọng.
-
OceanOne - Robot thợ lặn hình người của các nhà nghiên cứu Đại học Stanford OceanOne là mẫu robot hình người mới của các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Stanford (Mỹ), với khả năng lặn hàng trăm mét dưới đáy đại dương, phục vụ cho các công việc mà con người không thể thực hiện được.
-
Những sự kiện thiên văn nổi bật nhất năm 2018 Năm 2018 là "một năm bận rộn" của ngành thiên văn học với nhiều sự kiện vui, buồn. Đặc biệt, qua những thành tựu đạt được, con người ngày càng chứng tỏ mình có khả năng chinh phục vũ trụ bao la.
-
Tại sao việc tìm kiếm khí methane trên sao Hỏa lại quan trọng? Cho tới nay, sự hiện diện của khí methane trên bề mặt và trong bầu khí quyển của sao Hỏa cũng như các nguồn phát thải của khí vẫn còn là một bí ẩn.