-
Đồ trang sức 50.000 năm tuổi làm từ vỏ trứng đà điểu Các nhà khảo cổ Nga phát hiện bộ trang sức 50.000 năm tuổi làm từ vỏ trứng đà điểu tại một hang động ở Siberia.
-
Phát hiện xương người niên đại 12.000 năm ở Nhật Bảo tàng tỉnh Okinawa ngày 19/10 cho biết đã phát hiện xương người và thú cũng như các công cụ bằng đá thạch anh có niên đại carbon phóng xạ 12.000 năm tại một hang đá ở thành phố Nanjo, tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản.
-
Kỹ thuật làm mềm ngà voi bí ẩn cách đây 12.000 năm Các nhà khoa học chưa rõ người thời Đồ Đá sử dụng phương pháp nào để khiến ngà voi trở nên mềm như đất nặn.
-
Gậy gỗ 300.000 năm tuổi dùng để săn động vật Chiếc gậy dài gần 65 cm làm bằng gỗ vân sam từng là công cụ săn chim, thỏ, thậm chí ngựa, trong thời Đồ Đá cũ.
-
Phát hiện nhiều di tích khảo cổ ở Cao nguyên đá Đồng Văn Từ ngày 26/7 đến ngày 6/8, đoàn Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành điều tra khảo sát 14 di tích (trong đó có 13 di tích thềm sông cổ và 1 di tích hang động) cùng với hàng trăm di vật khảo cổ được phát hiện.
-
Đào đường, lộ ra mộ cổ 6.000 năm đầy vàng của nữ chúa bí ẩn Trong lúc xây dựng đường nối giữa đường cao tốc và một thành phố, các nhà khảo cổ Romania đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ xa hoa, mở đường cho cả một cụm di tích vĩ đại.
-
Con người bắt đầu chôn cất từ khi nào? Những ngôi mộ cổ xưa nhất của loài người hiện đại (Homo sapiens), tồn tại từ 120.000 năm trước, trong những hang động như hang Qafzeh, Israel.