thụy điển
-
Năng lượng mặt trời sẽ được đóng chai trong 10 năm tới Theo tờ science alert, chất lỏng đặc biệt mà các nhà khoa học từ Đại học công nghệ Chalmers, Thụy Điển đã nghiên cứu hoàn thiện suốt hơn một năm qua thực sự là phân tử dạng lỏng.
-
Chế tạo nhựa từ khoai tây Theo tin từ HuffPost, sinh viên Pontus Trenquist tại Đại Học Lund (Thụy Điển) đã tạo ra một vật liệu từ tinh bột khoai tây có tính chất tương tự Nhựa. -
Siêu bão Mặt Trời có thể quét sạch các vệ tinh và thiết bị điện tử của Trái Đất Các nhà nghiên cứu từ Đại học Lund ở Thụy Điển đã tìm thấy bằng chứng về một siêu bão Mặt Trời cổ đại bị chôn vùi trong băng ở Greenland.
-
Phát hiện sữa mẹ chứa chất diệt ung thư không gây phản ứng phụ Các nhà khoa học Thụy Điển mới đây đã tình cờ phát hiện ra trong sữa mẹ chứa chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. -
Bí ẩn cuộc chiến UFO khiến hàng ngàn người đổ bệnh năm 1665 Cách đây 350 năm, những người ngư dân Thụy Điển đồng loạt đổ bệnh ngay sau khi chứng kiến rất nhiều vật thể lạ (UFO) vần vũ trên bầu trời. -
Mộ cổ ngàn năm mang dáng dấp "con thuyền chết chóc" Một công trình xây dựng tại Thụy Điển vô tình làm lộ ra 2 ngôi mộ cổ kỳ lạ: hài cốt ngàn năm ngủ yên trong con thuyền nhỏ với rất nhiều di vật. -
Vi khuẩn gây bệnh lao "ẩn mình" trong gần 1/4 dân số thế giới Bệnh viện Đại học Aarhus, Đại học Aarhus (Đan Mạch) và Đại học Lindköping (Thụy Điển) đã chỉ ra rằng có tới 1/4 dân số thế giới đang mang vi khuẩn Mycobacterium Tuberculosis gây bệnh lao trong cơ thể. -
Nobel Vật lý 2019 vinh danh phát hiện về vũ trụ học và ngoại hành tinh Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển ngày 8/10 công bố giải Nobel Vật lý năm 2019 thuộc về nhà khoa học James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz. -
Giải Nobel Kinh tế 2019 gọi tên nỗ lực giảm nghèo toàn cầu Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm 14-10 công nhận Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer là những người đoạt giải Nobel Kinh tế 2019. -
Tìm ra phương tiện giúp con người không bị nhiễm coronavirus Các nhà khoa học tại Đại học Karolinska ở Thụy Điển đã tìm thấy một kháng thể trung hòa kích thước nhỏ (nanobody) có thể ngăn chặn sự xâm nhập của coronavirus SARS-CoV-2 vào tế bào con người.
Khoa học quân sự
Tại sao