theo dõi tình trạng sức khỏe

  • Màu sắc móng tay "mách" bạn tình hình sức khỏe Màu sắc móng tay "mách" bạn tình hình sức khỏe
    Bạn hãy quan sát màu sắc móng tay của mình xem nào. Nó rất có ích cho việc theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn đấy!
  • Bò nhắn tin cho chủ báo... ốm Bò nhắn tin cho chủ báo... ốm
    Một dự án nghiên cứu tại Anh sẽ trang bị cho các cô bò sữa một hệ thống vi cảm biến tương tự như của máy chơi game cầm tay Nintendo Wii, theo đó, người nông dân sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo khi bò cảm thấy ốm hoặc quá nóng.
  • Xử trí khi bạn bị nghi nhiễm Ebola Xử trí khi bạn bị nghi nhiễm Ebola
    Người nghi nhiễm Ebola phải được theo dõi các triệu chứng sốt, đau đầu và đau nhức cơ trong 3 tuần, kiểm tra thân nhiệt 2 lần mỗi ngày.
  • Baidu tham gia sản xuất thiết bị cứng Baidu tham gia sản xuất thiết bị cứng
    Đây là sản phẩm phần cứng đầu tiên Baidu ra mắt, đánh dấu sự có mặt của công ty tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc trên thị trường sản xuất thiết bị phần cứng.
  • Thái Lan phát hiện 21 du khách nghi nhiễm Ebola Thái Lan phát hiện 21 du khách nghi nhiễm Ebola
    Các nhân viên y tế Thái Lan đang theo dõi tình trạng sức khỏe của 21 du khách đến từ Tây Phi có dấu hiệu nhiễm virus Ebola.
  • Công dụng bất ngờ từ chiếc quần lót thông minh Công dụng bất ngờ từ chiếc quần lót thông minh
    Các nhà khoa học vừa sáng chế ra một loại quần lót cảm ứng sinh học thông minh có khả năng theo dõi tình trạng sức khỏe của người mặc.
  • Tã thông minh Tã thông minh
    Các nhà khoa học tại Mỹ đã chế tạo thành công một loại tã có thể phân tích nước tiểu để theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, theo Daily Mail.
  • Nga xác nhận 2 ca cúm gia cầm Nga xác nhận 2 ca cúm gia cầm
    Tất cả các nông trại gia cầm xung quanh thủ đô Matxcơva đang được đặt trong tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt sau khi Nga xác nhận đã có 2 trường hợp nhiễm virus H5N1 trong khu vực này. Rosselkhoznadzor, người theo dõi tình trạng sức khỏe vật nuôi cây trồng của Nga cho biết những mẫu xét nghiệm dương tính H5N1 được lấy từ những con chim chết ở các ngôi l&
  • Trà xanh làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt Trà xanh làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt
    Các chuyên gia đã theo dõi tình trạng sức khỏe của hơn 6.000 nam giới trong độ tuổi 21- 75 trong khoảng 37 năm. Các kết quả nghiên cứu cho thấy những người đàn ông uống hơn 7 tách trà mỗi ngày có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 50% so với những người không uống hoặc uống ít hơn 4 tách mỗi ngày.