thuốc viên
-
Tạo được robot siêu nhỏ có thể đi xuyên qua cơ thể để loại bỏ cục máu đông
Các nhà khoa học đã tạo ra một robot nhỏ xíu, giống như một con bò siêu nhỏ mà họ hy vọng sẽ đi xuyên qua cơ thể con người để chữa bệnh.
-
Mỹ chế tạo siêu viên nang tự hành để chuyển thuốc tới khối u
Theo New Scientist, các nhà khoa học ở Viện Công nghệ California, Mỹ, đã phát triển được những viên nang tự hành nhỏ xíu có thể trút bỏ lớp vỏ bên ngoài của chúng và đưa thuốc trực tiếp đến các tế bào khối u. -
Viên thuốc điện tử đầu tiên theo dõi lịch trình uống thuốc của bệnh nhân
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt Abilify MyCite, loại thuốc điện tử đầu tiên có chức năng theo dõi lịch trình uống thuốc của bệnh nhân, NPR đưa tin.
-
Căn cứ trên Mặt trăng có thể được xây dựng bằng vật liệu chế tạo từ nguyên liệu bề mặt hành tinh
Viện Vật lý thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, một nghiên cứu mới chứng minh được tính khả thi sản xuất các vật liệu xây dựng cần thiết cho căn cứ trên Mặt trăng trong tương lai. -
Thuốc viên “chống ngu ngốc”!
"Chuyện đùa!", nhiều người đã thốt lên như thế khi nghe qua cái tên "thuốc viên chống ngu ngốc”. Tuy nhiên đó lại là công trình nghiên cứu nghiêm túc của một nhà khoa họ -
Giảm béo bằng thuốc viên chống đói
Các nhà khoa học Italy đã tạo ra một loại thuốc viên có thể nở ra trong bụng khiến người dùng cảm thấy no. Nó giống như ăn một bát mì to và có thể chống đói vài giờ. -
Những điều cần tránh khi uống thuốc viên
Khi uống thuốc viên, nếu dùng nước khoáng, sữa sẽ làm giảm sự hấp thụ của kháng sinh. Ngoài ra cần tránh những điều sau khi uống thuốc viên: -
Vi sinh vật bỏ qua bước giải phóng khí oxi, hấp thụ khí cacbonic trong quá trình quang hợp
Một khám phá gây ngạc nhiên do các nhà khoa học thuộc viện Carngie ph&aa -
Trung Quốc phát hiện hóa thạch “Bọ cạp biển” 430 triệu năm
Nhóm nghiên cứu thuộc Viện địa chất và Cổ sinh vật Nam Kinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc phát hiện ra một giống loài mới của cua móng ngựa ở miền Nam Trung Quốc. -
Tầng ozone bị phá hủy từ 3-5% sau vụ cháy rừng "Mùa hè đen tối"
Đây là nghiên cứu do nhà hóa học khí quyển Susan Solomon thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thực hiện.