-
Phát hiện hóa thạch người tiền sử 4,4 triệu năm tuổi Ngày 2-10, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố đã phát hiện bộ xương hóa thạch xa xưa nhất của tổ tiên loài người tên là Ardi, thuộc chủng loại Ardipithecus ramidus, có tuổi đến 4,4 triệu năm.
-
Khủng long cũng phải nếm mùi đau khổ vì... rận Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học vừa phát hiện, khủng long, động vật có thân hình lớn thời tiền sử, có thể cũng phải nếm trải sự đau khổ do loài rận gây ra.
-
Tìm được 19 hậu duệ của xác ướp băng giá 5.300 tuổi Các nhà khoa học tại Áo đã tìm ra 19 người đang sống là hậu duệ của người băng thời tiền sử 5.300 năm tuổi được phát hiện tại dãy núi băng tuyết Alps.
-
Cá “hóa thạch sống” Năm 1938, một con cá vây tay được tìm thấy ở vùng biển châu Phi. Trước đó, các nhà khoa học tin rằng loài cá này đã tuyệt chủng từ 65 triệu năm trước cùng với một giống cá họ hàng thời tiền sử.
-
Ngôi mộ cổ Trung Quốc 4.000 năm chứa xác người bị tế sống Mới đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một khu nghĩa địa thời tiền sử tại một ngôi làng ở Trung Quốc, chứa hàng trăm ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 4.000 năm, là nơi chôn cất của những người Qijia bị tế sống.
-
Phát hiện loài khủng long mới khát máu hơn cả khủng long bạo chúa Con người cho rằng khủng long bạo chúa là động vật ăn thịt khủng khiếp và hung tợn nhất thời kỳ tiền sử. Nhưng gần đây, các nhà khảo cổ học khai quật được hóa thạch của một loài khủng long mới, tuy có kích thước nhỏ hơn nhưng lại sở hữu bộ não tinh vi hơn khủng long bạo chúa.
-
Khung xương mới phát hiện ở Caistor khiến các nhà khảo cổ bối rối Khung xương mới được phát hiện ở một trong những vùng quan trọng nhất nước Anh thời La Mã cổ đại đang gây khó hiểu cho các chuyên gia đến từ đại học Nottingham.