-
Lý do chúng ta luôn "học trước quên sau" và bí kíp để ghi nhớ "siêu" như máy tính Chẳng ai có thể nhớ được tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, quên quá nhanh, quá nhiều thì không hề tốt một chút nào. Và muốn nhớ được lâu, được nhiều thì phải có cách.
-
“Facebook đóng cửa vĩnh viễn” là tin đồn Giám đốc truyền thông của Facebook đã lên tiếng khẳng định tất cả những đồn đoán quanh việc Facebook đóng cửa chỉ là một trò đùa vô căn cứ.
-
Phát minh rùng rợn đoạt mạng nhiều người, kể cả hoàng đế Napoleon Nhà hóa học Carl Wilhelm Scheele nổi tiếng thế kỷ 18 là người có nhiều phát hiện, sáng chế đáng chú ý. Trong số này có việc ông tạo ra màu xanh "chết chóc" đoạt mạng nhiều người, bao gồm cả hoàng đế Napoleon.
-
Giải mã cái chết của những xác ướp cổ nhất thế giới Nước nhiễm thạch tín là thủ phạm giết chết những người cổ đại tại Chile, nơi kỹ thuật ướp xác được áp dụng sớm nhất trong lịch sử loài người.
-
Trang mạng của ông chủ Facebook bị hack Nhiều người vẫn nghĩ trang mạng dành cho người hâm mộ của Mark Zuckerberg, chắc hẳn phải được bảo mật rất an toàn. Tuy nhiên, ngày 26-1, trang mạng này đã lần đầu tiên bị tin tặc tấn công.
-
Cúng sao giải hạn dựa trên cơ sở nào? Theo các chuyên gia, việc cúng sao giải hạn đầu năm không có lý luận chặt chẽ về khoa học. Các lễ này đều dựa vào lòng tin của mỗi cá nhân, chứ không có tư duy khoa học.
-
Cậu bé có biệt danh 'Google' Kautilya Pandit, 7 tuổi, được mọi người đặt biệt danh là "cậu bé Google" hay "bách khoa toàn thư sống" vì khả năng tiếp nhận thông tin và trả lời các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.