-
Ám ảnh siêu trăng Trên thực tế, cái tên siêu trăng là do nhà thiên văn học Richard Nolle đề xuất vào năm 1979, và đến nay vẫn không được sử dụng chính thức trong cộng đồng khoa học hoặc giới thiên văn học, mà giới hàn lâm chọn cái tên khó nhớ hơn là "perigee-syzygy".
-
Màn “khiêu vũ” tuyệt đẹp của cá mòi trong lòng đại dương Cảnh tượng hàng triệu con cá mòi bơi theo đàn và cuộn lấy nhau trong cuộc di cư khổng lồ thường niên đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp dưới lòng đại dương.
-
Nghiên cứu đột phá về thiên hà tối Các nhà thiên văn học ở Chile đã sử dụng kính thiên văn cực mạnh để quan sát cái mà họ gọi là chứng cứ đầu tiên của sự tồn tại những thiên hà tối, theo tuyên bố của Đài Quan sát miền Nam châu Âu (ESO).
-
"Kỳ quan sống" trong lòng biển Trường Sa (1) Vùng biển Trường Sa của VN sở hữu rất nhiều loài sinh vật đẹp, lạ và quý hiếm. Dưới đây là một số loài nằm trong danh sách bảo tồn của Việt Nam.
-
Áo giáp chống "quái vật đại dương" "Bộ đồ tàng hình" được chế tạo bởi một công ty ở phía tây Australia, nơi những con cá mập giết chết 5 người trong chưa đầy một năm.
-
Phát hiện nhóm sao đào tẩu trong Ngân Hà Các sinh viên Mỹ tìm thấy một nhóm sao di chuyển nhanh đến nỗi chúng có thể thoát khỏi dải Ngân Hà trong tương lai.
-
Các nhà bác học hoài nghi chuyện phát hiện Sao tử thần Kính viễn vọng hồng ngoại của NASA phát hiện ở cách Mặt trời 7 năm ánh sáng có một ngôi sao nhỏ màu nâu lạnh lẽo không chiếu sáng.