trung hoa
-
Phát hiện hóa thạch khủng long cùng trứng
Hóa thạch của con thằn lằn bay (dực long) cái cùng với trứng của nó đã được các tay săn hóa thạch phát hiện tại Trung Quốc.
-
Vơ vét sạch lăng mộ hoàng đế, mộ tặc bỏ qua giếng vàng đặt ở nơi không ai ngờ
Theo chuyên gia, ngoài việc thể hiện sự giàu sang phú quý của chủ mộ, giếng vàng này còn có một công dụng đặc biệt khác. -
Khu mộ gia tộc 1000 năm tuổi suýt chôn sống cả đoàn khảo cổ, khiến chuyên gia hoảng sợ tột độ
Hệ thống lăng mộ này đã ứng dụng kiểu thiết kế chống trộm độc đáo "mộ chồng mộ". Theo đó, các lăng đều chôn rất sâu dưới lớp đá cứng, lăng sâu nhất tới 15,5m.
-
Vì sao hoàng đế Trung Hoa dù ăn sung mặc sướng nhưng đa phần sống không quá 40 tuổi?
Một thực tế đáng buồn là các vị hoàng đế xưa dù được tận hưởng cuộc sống xa hoa phú quý nhưng lại không thể sống thọ quá 40. -
Rhodium – Bí ẩn vật liệu đắt nhất trên ôtô
Rhodium là kim loại có độ cứng và độ phản chiếu ánh sáng cao, không bị ăn mòn và oxy hóa, thường dùng trong bộ trung hòa khí thải. -
Phát hiện kháng thể trung hòa virus HIV
Các nhà khoa học phát hiện loại kháng thể 10-1074 có thể trung hòa virus HIV và an toàn cho người sử dụng. -
Ngôi mộ tồi tàn là nơi chôn vị vua hoang dâm, tàn bạo bậc nhất Trung Hoa?
Ngôi mộ tồi tàn được tìm thấy ở một bãi đất trống đã khiến không ít người động lòng thương cảm. Ấy vậy mà chủ nhân ngôi mộ lại một nhân vật không hề tầm thường. -
Danh xưng các triều đại của Trung Hoa ra đời như thế nào?
Trải qua 5000 năm lịch sử, các triều đại của Trung Hoa nối tiếp nhau ra đời và bị diệt vong. Mỗi một triều đại ra đời đều có một danh xưng riêng biệt. -
Vịt quay Bắc Kinh - Tinh túy ẩm thực Trung Hoa có nguồn gốc từ đâu?
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Hoa là nơi hấp dẫn khách du lịch với những điểm tham quan nổi tiếng, Bắc Kinh còn được biết đến như một thiên đường ẩm thực. Và một trong những món ăn nức tiếng nơi đây chính là món vịt quay Bắc Kinh. -
Phát minh “siêu máu” miễn dịch với điôxin
Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã tiết lộ rằng “siêu máu” sẽ được tiêm vào cơ thể lính Mỹ để họ có thể tự mình chống lại chất điôxin khi tham gia chiến tranh.