truyền thông
-
Năm bài học từ sự cố hạt nhân tại Fukushima Lượng thải phóng xạ cho đến nay vẫn rất nhỏ và không khác biệt mấy với lượng phóng xạ hằng ngày mà chúng ta chẳng thèm để tâm, như khi đi chụp x-quang.
-
Lon bia tự làm lạnh trong vòng 2 phút Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm chiến lược môi trường, Đại học Surrey (Anh), đã phát triển một loại lon tự làm lạnh có tên gọi ChillCan, nhằm mục đích làm lạnh bia và các đồ uống có gas theo cách thân thiện với môi trường và không cần tới tủ lạnh. Theo Daily Mail, đây là loại lon tự làm lạnh đầu tiên trên thế giới. -
Vườn "đứng" trên tường nhờ bê tông sinh học Nhờ một loại bê tông sinh học, mơ ước trồng cây trên tường, mái nhà của nhiều người sẽ trở thành hiện thực.
-
Vì sao bảng đồng hồ tốc độ nằm giữa dần biến mất? Hiện nay đa số các dòng xe hơi trên thị trường có bảng đồng hồ tốc độ nằm ở vị trí sau vô lăng của tài xế. -
Phát hiện hộp "mắt quỷ" và nhiều báu vật ở nghĩa địa sông Nile Các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều hầm mộ ngầm chứa vô số báu vật, kể cả một hộp "mắt quỷ", tại một nghĩa địa 2.000 năm tuổi gần sông Nile ở Sudan. -
Hơn 75% tinh dầu thuốc lá điện tử có chứa chất gây bệnh phổi tắc nghẽn Hơn 75% trong số 51 loại tinh dầu thuốc lá điện tử có chứa Diacetyl, một loại hóa chất rất nguy hiểm gây ra nhiều loại bệnh hô hấp ở người như viêm phổi tắc nghẽn,.... -
Công nghệ Wi-Fi thụ động tiết kiệm năng lượng gấp 10.000 lần so với thông thường Các nhà khoa học đã khám phá thành công cách sử dụng mạng Wi-Fi tiết kiệm pin cho điện thoại gấp 10.000 lần so với mạng Wi-Fi thông thường hiện nay. -
Chiếc túi giống hệt túi nilon, nhưng lại có thể dễ dàng hòa tan với nước để uống Eco Bag là sáng chế của Avani, một startup đến từ Indonesia. -
Kintsugi: Kỹ thuật phục chế đồ gốm bằng vàng tài tình của Nhật Bản Kintsugi (Mộc vàng) hay còn được gọi là Kintsukuroi, có thể hiểu là “lấy vàng để hàn gắn”. -
Món may mắn ngày Tết của các nước trên thế giới Vào dịp Tết Âm lịch, trong khi mâm cúng tổ tiên của người Hàn Quốc phải chuẩn bị đầy đủ 20 đĩa thức ăn thì bữa tiệc ở Mông Cổ chỉ có 2 món chính.
Khoa học quân sự
Tại sao