-
Lốc xoáy quật chết 9 người ở miền trung nước Mỹ Một trận bão khủng khiếp với nhiều cơn lốc xoáy đã càn quét qua miền trung của nước Mỹ, cướp đi mạng sống của ít nhất 9 người và đe dọa tiếp tục gây tác hại khi đổ xuống miền đông vào ngày 29/2.
-
Mặt đường cứng sẽ tiết kiệm xăng Các kỹ sư Học viện công nghệ Massachusetts đã lập mô hình toán học về lớp phủ trên cùng của mặt đường và đề xuất cách tiết kiệm được 3% nhiên liệu tiêu hao khi đi lại. Công trình này đang trên Tạp chí Transportation Research Record, và tóm tắt trên trang mạng của MIT.
-
Video: Mực tự cắt tay để đánh lạc hướng kẻ thù Loài mực ống râu dài Octopoteuthis deletron dưới biển sâu ở khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương có thể tự đứt râu (tay) để tự vệ. Khi tiếp xúc với kẻ thù, loài mực này sẽ tự động phản công và để lại vài chiếc râu trên cơ thể kẻ thù.
-
Tái tạo được tai từ tế bào bệnh nhân Những binh sĩ Mỹ bị thương mất tai thường được cấy thay thế tai giả bằng nhựa, nhưng chiếc tai giả này khó sử dụng và dễ hư hỏng, không mang lại cảm giác thật cho người dùng và không thay đổi cùng màu da khi thời tiết thay đổi.
-
UNESCO đề nghị công nhận bộ đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản nhân loại Ngày 19/12, tiến sĩ Katherine Mauller Marin, Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam đã thẩm định và đề nghị tỉnh Phú Yên lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO để đề nghị công nhận đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản văn hóa của nhân loại.
-
Tranh vẽ của côn trùng Vào thập kỷ 80, đạo diễn Steven Spielberg cần một cảnh quay trong đó một con ruồi đi qua mực viết và để lại những dấu chân. Kutcher bắt đầu thử nghiệm và thực sự quan tâm đến những hình ảnh được tạo ra bởi côn trùng.
-
Động vật ngửi để... giao tiếp Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy chuột ngửi để xác định vị thế xã hội và để tránh gây hấn, theo tờ Daily Mail (Anh). Tiến sĩ Daniel Wesson tại Trường Y thuộc Trường đại học Case Western Reserve ở bang Ohio (Mỹ) tìm hiểu cách chuột tương tác với nhau.