-
Phát hiện tượng Phật tạc từ thiên thạch cực hiếm Một tượng Phật có niên đại 1.000 năm tuổi, tìm thấy vào năm 1938, được chạm khắc từ thiên thạch loại cực hiếm, nhóm nhà khoa học tại Đại học Stuttgart vừa cho biết.
-
Giả thuyết mới về đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng Các nhà khảo cổ học nghiên cứu bức tượng điêu khắc trong khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã đưa ra giả thuyết bất ngờ liên quan tới nghệ thuật Hy Lạp.
-
Bộ ảnh tuyệt đẹp về các dân tộc Việt Nam trên báo Mỹ Tờ Business Insider đã đăng tải loạt tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn chụp các dân tộc thiểu số Việt Nam.
-
Vì sao người Nhật vẫn thích ngồi trên sàn nhà? Khi bạn đang ở Nhật Bản, ngay cả việc ngồi dưới sàn nhà cũng là một trải nghiệm rất mới mẻ.
-
Đã đến lúc thế giới nên ngủ trưa Một lối sinh hoạt truyền thống tưởng như đã bị lãng quên có thể là giải pháp để đối phó với nhiệt độ cao.
-
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ Từ ngàn xưa và mãi mãi mai sau, trong tâm thức của người Việt "Vua Hùng", "Tổ Hùng", "con Lạc cháu Hồng", "con Rồng cháu Tiên", "dòng dõi Lạc Hồng"... luôn luôn là biểu tượng cao đẹp thiêng liêng. Đó là biểu tượng thiêng liêng nhất, cao đẹp nhất trong đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" với quan hệ đồng tộc, đồng bào.
-
Thành cổ Jerusalem - Jerusalem Năm 1982, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc đã công nhận Thành cổ Jerusalem là Di sản văn hóa thế giới.