vượn Gigantopithecus blacki

  • Hai loài người khác vừa "lên đường" ra vũ trụ Hai loài người khác vừa "lên đường" ra vũ trụ
    Chuyến tàu vũ trụ gây nhiều tranh cãi của Virgin Galactic đã hoàn thành, mang theo hóa thạch của một loài Vượn người phương Nam và một loài người cổ cùng chi Homo với chúng ta.
  • Loài cây mới lộ diện tại Việt Nam Loài cây mới lộ diện tại Việt Nam
    Tiến sĩ Vũ Quang Nam, một nhà nghiên cứu của Đại học Lâm nghiệp, tìm thấy loài Dạ hợp Bidoup (Magnolia bidoupensis Q.N. Vu) trên núi Hòn Giao thuộc vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi có rừng lùn đặc trưng.
  • Hổ Amur đã thoát khỏi tình trạng bị tuyệt chủng Hổ Amur đã thoát khỏi tình trạng bị tuyệt chủng
    Theo hãng tin Itar-tass, vườn thú Safari, tỉnh Ardeche, phía Nam nước Pháp vừa đón chào hai chú hổ con Amur vào cuối tháng 12/2011. Đây là trường hợp sinh con hiếm thấy trong hoàn cảnh bị giam hãm của loài động vật sắp bị tuyệt chủng này.
  • Tham vọng tái sinh "trái cấm" huyền thoại Tham vọng tái sinh "trái cấm" huyền thoại
    Lấy cảm hứng từ "trái cấm" đã cám dỗ Adam và Eve ở Vườn địa đàng, một nhà nghiên cứu Mỹ muốn tạo ra phiên bản trái táo huyền thoại của riêng ông, sử dụng bách khoa toàn thư trực tuyến mở Wikipedia.
  • Những điều kỳ lạ về giấc ngủ động vật Những điều kỳ lạ về giấc ngủ động vật
    Mùa đông tại Bắc Cực, nhiệt độ xuống rất thấp, kéo theo các loại thức ăn rất khan hiếm. Khi nhiệt độ môi trường giảm, khó tìm thức ăn, gấu Bắc Cực bắt đầu ngủ đông. Gấu Bắc Cực còn có lớp mỡ dày đến 10 cm giúp giữ ấm cơ thể, ngay cả khi nhiệt độ xuống tới -40 độ
  • Chó nuôi sư tử hổ Chó nuôi sư tử hổ
    Sư tử và hổ là hai loài khác nhau trong nhóm động vật họ Mèo, song chúng vẫn có thể tạo ra con chung. Giới khoa học khẳng định sư tử hổ là loài rất hiếm và chỉ có thể ra đời trong điều kiện nuôi nhốt.
  • Phát hiện bộ xương có da 1,9 triệu năm Phát hiện bộ xương có da 1,9 triệu năm
    Các nhà khoa học vừa phát hiện hai bộ xương khá hoàn chỉnh có tuổi đời 1,9 triệu năm. Trong đó điều quan trọng là còn sót lại chút da, tạo tiền đề để kiểm tra ADN của tổ tiên chúng ta.
  • Chế độ ăn kham khổ của tổ tiên loài người Chế độ ăn kham khổ của tổ tiên loài người
    Nghiên cứu mới cho rằng tổ tiên loài người cách đây 2 triệu năm có chế độ ăn cực kỳ kham khổ, chủ yếu nhai vỏ cây và lá để sống qua ngày. Kết quả phân tích thực phẩm nhét trong kẻ răng của Australopithecus sediba cho thấy chế độ ăn hằng ngày của họ cách đây 2 triệu năm thuộc dạng độc nhất vô nhị, cụ thể gồm vỏ cây, lá và trái dại.
  • Bất ngờ xuất hiện "khủng long” khổng lồ tại Hà Nội Bất ngờ xuất hiện "khủng long” khổng lồ tại Hà Nội
    Những mô hình khủng long bằng silicon này có kích thước và cấu tạo như thật được chương trình Ngày hội quốc tế thiếu nhi tại Hà Nội đưa về sáng hôm 30/5.