-
Lỗ đen của dải Ngân hà có thể đã phun trào ra bong bóng khí khổng lồ Dải Ngân hà đang thổi các bong bóng khí ra khoảng không vũ trụ. Đôi bong bóng khí song sinh do tia gamma thổi lên, kích thước của mỗi cái tương đương kích cỡ của một thiên hà nhỏ,...
-
Loại ánh sáng mới tạo đột phá về vật lý Các nhà khoa học Đức đã tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực vật lý khi cho ra đời một loại ánh sáng mới bằng cách làm lạnh các phân tử photon sang trạng thái đốm màu.
-
NASA bị cáo buộc che giấu thông tin về phi thuyền lạ Lần thứ ba trong năm nay, vệ tinh quan sát mặt trời (SOHO) đã gửi về hình ảnh giống như một phi thuyền UFO khổng lồ lảng vảng gần mặt trời. SOHO được phóng lên không gian vào năm 1995 theo dự án liên kết giữa Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Hàng không châu Âu (ESA), với mục đích nghiên cứu mặt trời.
-
Lần đầu phát hiện hành tinh có 4 mặt trời Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mà trên bầu trời của nó có đến 4 mặt trời khác nhau. Đây là lần đầu tiên một hành tinh như vậy được tìm thấy.
-
Phát hiện cụm thiên thể lớn nhất vũ trụ Một nhóm chuẩn tinh tạo thành cấu trúc lớn nhất trong vũ trụ với chiều dài lên tới 4 tỷ năm ánh sáng.
-
Mặt trời thủng một lỗ khổng lồ Các nhà khoa học ở Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 5/6 thông báo đã phát hiện một lỗ nhật hoa khổng lồ trên Mặt trời khi phần này của Mặt trời quay về phía Trái đất vào tuần trước.
-
Cha đẻ của thuyết nguyên tử 2.600 năm trước Nhà hiền triết và triết gia Ấn Độ Acharya Kanad được coi là người đặt nền móng đầu tiên cho thuyết nguyên tử hơn hai nghìn năm trước.