vắc xin Johnson
-
Vắc-xin Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thế giới Thêm một thành tựu mới của ngành y tế Việt Nam, mở ra cánh cửa xuất khẩu vắc-xin “Made in Việt Nam” ra thế giới. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận Hệ thống quản lý quốc gia về vắc xin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế.
-
Vắc xin mới chống lại bệnh Alzheimer Các nhà khoa học Anh đang nghiên cứu loại vắc xin có tác dụng tìm kiếm và tiêu diệt protein tau ở người mắc Alzheimer, giúp bệnh ngừng tiến triển. -
Việt Nam ngưng sử dụng vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem Từ tháng 4 tới đây, VN sẽ bắt đầu sử dụng loại vắc xin 5 trong 1 mới ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib cho trẻ em, thay thế cho loại vắc xin quen thuộc Quinvaxem của Hàn Quốc.
-
Dùng "hình xăm" chủng ngừa vắc xin thay tiêm Việc tiêm vắc xin gây đau đớn sắp trở thành lỗi thời nhờ sự ra đời của một phương pháp chủng ngừa mới: “hình xăm” vắc xin không đau. -
Kết quả thử nghiệm mới nhất của vắc xin Nanocovax giai đoạn 3a: Đạt yêu cầu về tính sinh miễn dịch Ngày 22/8, Hội đồng Đạo đức, Bộ Y tế tiếp tục thẩm định kết quả lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3a vắc xin phòng COVID-19 Nanocovax của Công ty Nanogen. -
Truy tìm hung thần vũ trụ Tin tốt là Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã tìm được vật thể gần trái đất thứ 10.000, và tin xấu là phải còn ít nhất 100.000 ứng viên chưa được xác định ngoài kia. -
Video: Rắn há miệng dường như giả chết ở Mỹ Con rắn há miệng nằm bất động, mặc cho chuyên gia người Mỹ nhấc lên đặt xuống trong công viên hoang dã ở Texas. -
Phát hiện "vũ khí bí mật" trong cơ quan sinh sản nữ có thể chống HIV Cơ thể con người có thể tự chống lại HIV, các nhà khoa học đã phát hiện ra điều kỳ diệu, và việc khai thác vũ khí này sẽ thay đổi cách chúng ta điều trị, ngăn chặn virus "tử thần". -
Quái ngư "ma cà rồng" thay đổi giới tính theo môi trường sống Tùy theo môi trường sống, ấu trùng cá mút đá chuyên hút máu có thể biến thành con đực hoặc con cái nhằm thích nghi với nguồn thức ăn. -
Loài cá sấu cổ đại có thể cắn nát rùa biển bằng một cú đớp Là một trong những cỗ máy săn mồi nguy hiểm nhất của đại dương, Lemmysuchus sống ở các vùng nước ven biển ở Anh khoảng hơn 165 triệu năm trước.
Khoa học quân sự
Tại sao