-
Tại sao Mỹ chịu nhiều lốc xoáy nhất thế giới? Mỹ có thể trải qua số lượng lốc xoáy nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới do vị trí địa lý và địa hình mặt đất.
-
Chủ động ứng phó với bão Nari Hồi 01 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 400km về phía Đông.
-
Bão Krosa đe dọa miền Trung Hồi 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).
-
Bão số 12 liên tục đổi hướng di chuyển Hồi 04 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc.
-
Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Hồi 04 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc Đông Bắc.
-
Bão số 4 tiến nhanh vào đất liền Hồi 04 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ vĩ Bắc; 112,5 độ kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên – Khánh Hòa khoảng 350km về phía Đông.
-
Tại sao NASA thường phóng tên lửa từ Florida? Do vị trí đặc biệt của trạm Cape Canaveral, các vụ phóng tên lửa từ đây cần ít năng lượng hơn 0,3% so với cơ sở khác, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng hàng hóa vận chuyển.