-
Thả voọc mông trắng về tự nhiên Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư-Vân Long và hội động vật học Frankfurk Đức tại Việt Nam vừa thả 3 con voọc mông trắng về tự nhiên hôm qua.
-
Voọc chà vá chân đỏ giảm mạnh ở Sơn Trà Từ năm 2007 đến 2010, số lượng voọc chà vá chân đỏ tại rừng Sơn Trà đã giảm khoảng 15%.
-
Mực xăm hình có nguy cơ gây ung thư và đột biến nguy hiểm Các nhà khoa học cho biết mực xăm hình có thể gây ung thư, đột biến và trong số các màu, có một màu độc hại hơn hết thảy.
-
Xăm hình coi chừng nhiễm trùng da Gần đây, đã có hơn 20 người ở 4 bang của Mỹ đã bị nhiễm trùng da sau khi xăm hình. Nguyên nhân được xác định là do loại mực xăm đang được lưu hành phổ biến.
-
Biến đổi khí hậu khiến gấu xám chê cá hồi, chuyển sang ăn quả Những con gấu xám Bắc Mỹ bỏ món cá hồi bên suối để leo lên đồi ăn trái cây cơm cháy chín sớm hơn thường lệ.
-
Nguy cơ hải tượng long xâm chiếm vùng Amazon Cá hải tượng long xâm nhập vùng Amazon thuộc Bolivia phàm ăn, nặng tới 200 kg, trở thành mối đe dọa với động vật bản địa nhưng lại là sản phẩm giá trị với ngư dân.
-
Hạt nano trong mực xăm có thể chạy trong máu Khi sử dụng laser để xóa xăm, tia laser phá vỡ những phân tử mực này, biến nó thành những hạt nhỏ, mà vì thế cơ thể có thể “nuốt trôi” những phân tử này.