-
Xây trung tâm hạt nhân ở HN để "tận dụng nhân lực" Trung tâm KH-CN hạt nhân sẽ hỗ trợ Khoa học kỹ thuật công nghệ cho việc thực hiện các dự án hạt nhân nói chung, và nhà máy ĐHN nói riêng; tiếp thu, làm chủ công nghệ hạt nhân chuyển giao về Việt Nam (lò phản ứng, nhiên liệu, xử lý chất thải, phóng xạ).
-
Chip PCMOS giúp người dùng sạc điện thoại di động theo tháng Các nhà nghiên cứu Mỹ phát triển một loại vi mạch mới hứa hẹn sẽ tăng tốc độ xử lí lên gấp 7 lần song lượng điện tiêu thụ lại ít hơn 30 lần so với công nghệ tốt nhất hiện nay.
-
Máy in 3D giúp bệnh nhân tự in thuốc tại nhà Không chỉ có thể tạo ra chiếc đàn guitar hay những miếng sô-cô-la ngon miệng, máy in bằng công nghệ ba chiều đang vượt ra khỏi các mẫu đơn giản để tạo ra các sản phẩm hữu dụng. Nhờ các nhà nghiên cứu ở ĐH Glasgrow (Anh), công nghệ hiện đại này giờ đây có thể đóng góp vào việc cứu mạng người vì nó có thể in ra thuốc.
-
Bắt đầu tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng Khoảng 73 nghìn mét khối đất và trầm tích nhiễm dioxin tại sân bay sân bay Đà Nẵng sẽ được đào xúc, đưa vào bể chứa và đun nóng ở nhiệt độ 335 độ C để tẩy rửa hoàn toàn các chất độc và cho ra đất sạch.
-
Cách mới giải mã chữ viết cổ Công nghệ mới có thể sớm cho phép các sử gia giải mã những cổ tự bí ẩn lâu nay, qua đó giúp hé lộ những phần quan trọng trong lịch sử loài người.
-
Công nghệ giữ nguyên hương vị cho rau đông lạnh Các nhà nghiên cứu ở Thụy Điển đã phát triển một phương pháp đông lạnh rau tươi, giúp giữ nguyên hương vị cũng như độ dai của rau sau khi rã đông.
-
Rò rỉ phóng xạ ở miền đông Nhật Bản Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Năng lượng nguyên tử Nhật Bản ngày 16/9 cho biết đã phát hiện có rò rỉ phóng xạ chất phóng xạ nồng độ khoảng 12.000 becquerel (bql).